Chuyện trà đá: Người Việt dùng bao nhiêu smartphone là vừa?

    Yến Thanh,  

    Đã từ lâu, câu chuyện người Việt sử dụng cùng lúc nhiều chiếc smartphone đã không còn là điều gì quá mới mẻ, tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là mấy smartphone thì phù hợp?

    Đã từ lâu, câu chuyện người Việt sử dụng cùng lúc nhiều chiếc smartphone đã không còn là điều gì quá mới mẻ, bởi với xu hướng công nghệ hiện nay, có vẻ như một chiếc smartphone vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là mấy smartphone thì phù hợp?

    Một smartphone: mãi mãi một tình yêu

    Dễ thấy, phần đông người dùng Việt thường chỉ sử dụng duy nhất một chiếc smartphone trong một khoảng thời gian nhất định. Về chủng loại, nếu xét riêng về smartphone thì có vô số nhãn hàng được ưa chuộng tại Việt Nam, trong đó, những thương hiệu Trung Quốc như Oppo, Xiaomi hay Huawei, Lenovo cũng không kém phần long trọng. Về giá bán, tùy vào từng phân khúc sản phẩm sẽ cho người dùng những lựa chọn khác nhau.

    Nhìn chung, smartphone giá rẻ và trung cấp là được ưa chuộng hơn cả. Còn nhớ, cách đây không lâu, từng có ai đó nói với tôi rằng, giờ iPhone là số 1 tại Việt Nam, nhà nhà iPhone, người người iPhone. Tuy nhiên, sự thực lại không hạn hẹp như những gì bạn thường thấy. Bởi công nhận iPhone được giới trẻ hoặc người dùng thượng lưu yêu chuộng nhưng không có nghĩa ai cũng đủ may mắn để sở hữu cho riêng mình một chiếc iPhone cao cấp.

    Vậy ngoài iPhone, người Việt ta còn yêu mến những gì smartphone gì? Tất nhiên, kể đến đầu tiên phải là Android rồi tới Windows Phone và BlackBerry OS. Lý do chung là bởi tâm lý ăn chắc mặc bền, mua một, dùng một và giữ một, vì rõ ràng những smartphone này cho thời lượng pin cao, nhiều tính năng tùy biến, giá bán phải chăng và quan trọng hơn là trung thành với nền tảng mà mình đã gắn bó.

    Tóm lại, với một người dùng thông thường thì việc sử dụng duy nhất một chiếc smartphone đã trở thành xu hướng chung bởi lý do tài chính và đam mê. Bởi ngoài việc sở hữu một chiếc smartphone, chúng ta có thể dễ dàng chọn mua những mẫu feature phone cho thời lượng pin cao, cho phép đàm thoại dài, phù hợp với người dùng hay phải giao dịch, liên hệ với khách hàng, trong khi đó, mức giá bỏ ra cho mỗi chiếc điện thoại này lại chỉ rơi vào khoảng vài trăm ngàn.

    Hai smartphone: thừa hay đủ?

    Đã bao giờ bạn nghĩ tới, hoặc chính bạn đang sử dụng cùng lúc 2 chiếc smartphone? Tôi thì có một câu chuyện vui vui thế này. Trước đây, tôi có anh bạn tên D, chỉ sử dụng độc một chiếc BlackBerry Z10, sau rồi chuyển sang dòng Q10 và những tưởng anh sẽ trung thành với triết lý "mãi mãi một tình yêu" như ở trên. Thế nhưng, đùng một cái, anh mua mới một chiếc iPhone 5S rồi mãi từ đó tới giờ, anh dùng song song 2 máy như một điều tất nhiên.

    Hỏi ra mới hay, chiếc BlackBerry Q10 được anh sử dụng chính trong công việc như check mail, nhắn tin, gọi điện, soạn thảo văn bản bởi rõ ràng bàn phím QWERTY mà Dâu đen cung cấp cho người dùng tiện lợi và hiệu quả hơn hẳn. Trong khi đó, chiếc iPhone mà anh tậu được sử dụng trong việc chụp ảnh, lướt web với màn hình lớn và thậm chí là nghe nhạc chất lượng cao vì so về tính năng giải trí, Apple đang trở thành cái tên số 1 hiện nay, đó là chưa kể tới kho ứng dụng/game phong phú.

    Nhìn vào trường hợp này, dễ thấy, việc sử dụng cùng lúc 2 chiếc smartphone cũng đem tới cho người dùng kha khá lợi ích, đặc biệt là sử dụng cùng lúc 2 hệ điều hành. Bởi rõ ràng, mỗi nền tảng sẽ luôn có một điểm mạnh nhất định, việc kết hợp chúng với nhau với từng "mục đích chuyên trách" sẽ giúp hạn chế những yếu điểm của mỗi nền tảng. Từ đó, chúng ta cũng bớt phải nghe những lời than vãn như kiểu "BlackBerry OS tẻ nhạt lắm" hay "iOS tù túng lắm".

    Ngoài ra, việc sử dụng cùng lúc 2 chiếc smartphone cũng tỏ ra phù hợp với người dùng thường xuyên phải liên lạc, sử dụng hai số điện thoại thay vì trang bị cho mình một chiếc smartphone 2 SIM 2 sóng. Bởi với tâm lý lâu nay của người dùng Việt, sử dụng điện thoại 2 SIM cũng như sử dụng điện thoại Trung Quốc, dù sau này, những thương hiệu như Nokia, Microsoft, Samsung hay như Sony cũng bắt đầu hướng tới dòng smartphone này với mức giá phải chăng.

    Thêm vào đó, dùng 2 smartphone cũng giúp bạn quên đi nỗi lo về thời lượng pin, khi mỗi chiếc smartphone đã có nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, điểm yếu của việc này lại nằm ở chính thời điểm sạc pin cho cả 2 thiết bị, hoặc cùng lúc bạn sẽ phải nghe thấy tiếng "ting ting" trên cả 2 smartphone khi ai đó bình luận về một bức ảnh của bạn trên Facebook, hay là một email mang tính chất spam.

    Hai smartphone trở lên...

    Nếu ai đó nói với bạn rằng họ dùng tới 3 hoặc 4 chiếc smartphone cùng lúc, bạn sẽ phản ứng ra sao? Cảm giác đầu tiên có phải là sự "bức xúc" như tôi lúc này? Bởi rõ rằng, việc cả 2 chiếc smartphone sẽ cùng reo chuông một lúc đã đủ khiến chúng ta ức chế, đó là chưa kể tới 1 hoặc 2 chiếc smartphone nữa cùng lúc sẽ "chuông reo là bắn".

    Chỉ cần nghĩ tới thôi, việc sạc pin cho cả 3 chiếc điện thoại sẽ thực sự là một thảm kịch, đặc biệt là trong một vài tình huống không mấy "mong muốn". Tất nhiên, không thể phủ nhận, việc sử dụng cùng lúc 3 hệ điều hành cùng lúc cũng đem tới cho chúng ta những trải nghiệm thú vị, đó là chưa kể tới những buổi "trà đá đàm đạo", bạn có thể thoải mái "diễn thuyết" về những hiểu biết của mình về cả 3 chiếc smartphone hiện tại.

    Tuy nhiên, cũng sẽ xuất hiện một vài ý kiến cho rằng, 3 smartphone là quá thừa thãi, qua rắc rối hay quá phức tạp bởi sẽ chẳng ai tưởng tượng ra nổi, nếu có tới trên 2 thiết bị thì chiếc smartphone còn lại sẽ được nhét vào đâu, túi áo hay túi quần sau? Thậm chí, cũng sẽ có những ý kiến cho rằng, đây là sự "khoe mẽ" hay "thể hiện đẳng cấp". Nhưng riêng trường hợp này, tôi lại cho rằng bởi một lý do "khó nói" nào đó, mà chúng ta buộc phải sử dụng trên 2 chiếc smartphone.

    Bởi có dùng nhiều điện thoại, chúng ta mới thấy càng phải mang ít smartphone theo người sẽ càng tốt. Tất nhiên, tùy vào yêu cầu công việc, thói quen, sở thích và tình hình tài chính của mỗi người, chúng ta sẽ có những lựa chọn cho riêng mình. Và nếu bạn vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho việc chúng ta nên sử dụng bao nhiều smartphone là vừa, thì tôi xin mạn phép được trích lại câu hỏi của bác bán trà đá gần nhà:

    "Dùng điện thoại thông minh làm gì cho lắm? Thông minh cái nỗi gì, thích chơi điện tử thì mua máy tính, xem phim thì lên TV, còn gọi điện thì cứ đen trắng Nokia nhá!"

    >> Người Việt thích ủng hộ hàng Việt bằng... "comment" hơn là "vật chất"

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày