Đừng dại chơi game lướt web ở nhà vào thời tiết này, đây là lý do!

    PAV,  

    Trời rét rõ ràng là chúng ta nên ở nhà, nhưng nếu ở nhà để lướt web và chơi game thì bạn nên ra ngoài chơi còn hơn.

    Như các bạn đã biết, những ngày này nhiệt độ thấp nhất tại Thủ Đô Hà Nội đã xuống tới 6 độ C chúng ta vẫn được khuyên là không nên ra ngoài vào thời tiết này.

    Đối với dân công nghệ khi ở nhà rõ ràng người bạn tri kỷ với mỗi người chỉ có chuột, bàn phím và các thiết bị điện tử.

    Thế nhưng có một sự thật chớ trêu là những thiết bị thân thuộc như chuột và bàn phím lại có mức nhiệt rất thấp thậm chí còn thấp hơn cả nhiệt độ trung bình ngoài trời ngoài trời mặc dù đang được đặt trong 1 phòng làm việc kín gió, không có thiết bị sưởi nào.

    Hãy cùng chúng tôi đến với 1 thử nghiệm vui để tìm hiểu xem những món đồ mà dân công nghệ thường chạm tay vào lúc ở nhà có nhiệt độ bao nhiêu.

     Đầu tiên là chuột máy tính, nhiệt độ trên bề mặt chuột chỉ thấp hơn ngoài trời 1 độ. Đây là lý do tại sao chúng ta chơi game, lướt web những ngày này đều có cảm giác lạnh buốt bàn tay.

    Đầu tiên là chuột máy tính, nhiệt độ trên bề mặt chuột chỉ thấp hơn ngoài trời 1 độ. Đây là lý do tại sao chúng ta chơi game, lướt web những ngày này đều có cảm giác lạnh buốt bàn tay.

     Thứ thân thuộc thứ 2 đối với dân công nghệ là bàn phím, nhưng đáng buồn là thậm chí bàn phím còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời.

    Thứ thân thuộc thứ 2 đối với dân công nghệ là bàn phím, nhưng đáng buồn là thậm chí bàn phím còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời.

     Mouse Pad cũng không phải ngoại lệ, đây là thứ chúng ta đặt tay lên thường xuyên trong quá trình sử dụng nhưng với mức nhiệt 5.7 độ C thì chơi game lúc này là cả 1 cực hình.

    Mouse Pad cũng không phải ngoại lệ, đây là thứ chúng ta đặt tay lên thường xuyên trong quá trình sử dụng nhưng với mức nhiệt 5.7 độ C thì chơi game lúc này là cả 1 cực hình.

     Một thiết bị kém phổ biến hơn là chiếc Remote TV, cũng may là nếu xem phim thì chúng ta không cần phải chạm tay quá nhiều vào Remote. Nếu không thì đi ngủ vẫn là lựa chọn hợp lý hơn cả.

    Một thiết bị kém phổ biến hơn là chiếc Remote TV, cũng may là nếu xem phim thì chúng ta không cần phải chạm tay quá nhiều vào Remote. Nếu không thì đi ngủ vẫn là lựa chọn hợp lý hơn cả.

     Cuối cùng là chiếc Smartphone vẫn hàng ngày nằm gọn trong túi quần chúng ta. Nhiệt độ của nó lúc này là 10 độ C.

    Cuối cùng là chiếc Smartphone vẫn hàng ngày nằm gọn trong túi quần chúng ta. Nhiệt độ của nó lúc này là 10 độ C.

    Vậy các bạn đã biết, sự lựa chọn hớp lý của dân công nghệ trong những ngày rét đậm rét hại này là gì rồi chứ?

    Chúc các bạn ngủ ngon và có một ngày làm việc đầu tuần vui vẻ!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ