Galaxy Unpacked 2015: trên cả hụt hẫng, dùng chiêu "màn hình lớn" cũ rích từ Apple

    Yến Thanh,  

    Sự kiện Unpacked 2015 của Samsung bao trùm là sự chóng vánh, đôi chút cẩu thả và sự thất vọng.

    Trước sự kiện Unpacked 2015 của Samsung, người ta đã hy vọng rất nhiều vào cuộc cách mạng công nghệ thực sự vào bộ đôi Galaxy S6 edge và Galaxy Note 5. Tuy nhiên, sau những gì nhà sản xuất Hàn Quốc đã thể hiện, có thể thấy, Unpacked 2015 không thể coi là một màn trình diễn bắt mắt, mà nên gọi là "nhá hàng" và cũng chẳng hề có cuộc cách mạng nào vào đêm nay.

    Công bằng mà nói, ngay như đối thủ Apple, công ty công nghệ có khả năng "hút hồn" người dùng qua những màn ra mắt ấn tượng, giờ đây đã bớt đi sự "hào nhoáng", hấp dẫn. May thay, người dùng còn có Samsung, nhà sản xuất đã làm thỏa mãn đam mê công nghệ với bất kì ai yêu cái đẹp và sự tinh tế với bộ đôi Galaxy S6/S6 edge vào tháng 3 vừa qua.

    Thế nhưng, cho tới thời điểm đêm nay, có lẽ, mọi sự ngưỡng mộ tới thương hiệu Hàn Quốc gần như đã tiêu biến. Thay vào đó là sự tiếc nuối, xen kẽ thất vọng với Unpacked 2015.

    Màn hình lớn, vạ miệng bởi châm chọc Apple

    Nếu bạn đã theo dõi sự kiện trực tiếp của Samsung cách đây ít giờ, bạn sẽ nhận ra, cả CEO JK Shin và các đại diện cấp cao của công ty Hàn Quốc đều nhấn mạnh vào những trải nghiệm người dùng tốt hơn trên bộ đôi Galaxy Note 5 và Galaxy S6 edge thế hệ mới. Trong đó, yếu tố màn hình lớn hơn được coi là trọng tâm của sự kiện đêm nay.

    Minh chứng là đại diện của #thenextgalaxy khẳng định, chiếc Galaxy Note và Galaxy màn hình cong thế hệ mới sẽ đảm bảo cho người dùng 2 yếu tố là màn hình lớn và sự mỏng nhẹ, tiện dụng. Công ty này cho biết, họ cung cấp màn hình lớn vì người dùng muốn điều đó, họ làm tất cả vì nhu cầu của các tín đồ yêu thương hiệu Samsung.

    Thậm chí, CEO của Samsung còn tin rằng, bộ đôi siêu phẩm của họ sẽ làm nên điều kì diệu với màn hình lớn hơn. Tuy nhiên, nếu lội dòng lịch sử trước đây, có vẻ như đây là một cú "tự vả vào miệng" của nhà sản xuất Hàn Quốc, bởi cũng chính công ty này từng châm chọc Apple khi bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus được ra đời, với yếu tố màn hình lớn.

    Ngoài màn hình lớn, Samsung có gì?

    Trong sự kiện Unpacked vừa qua, công ty Hàn Quốc đã nói rất nhiều về những nét đẹp trên bộ đôi siêu phẩm của mình. Đáng kể là chiếc phablet Note 5 sẽ được trang bị một chiếc bút S Pen mới, thiết kế hiện đại hơn, dễ sử dụng hơn. Bên cạnh đó, Samsung cũng dành tặng cho người dùng một sự bất ngờ đó là phụ kiện bàn phím QWERTY cứng, có thể gắn liền với Galaxy Note 5 như một vỏ case.

    Hoặc như chiếc Galaxy S6 edge Plus trong năm nay đã đáp ứng nguyện vọng người dùng với màn hình lớn hơn thế hệ trước đây, góc nhìn tốt hơn, vẫn giữ nguyên kiểu dáng của Galaxy S6 edge hiện hành với màn hình cong ở 2 cạnh, khung kim loại, dễ dàng sử dụng bằng một tay cùng vô vàn những tính năng chia sẻ hình ảnh, video thông minh.

    Tuy nhiên, đọng lại sau tất cả, Galaxy Note 5 và Galaxy S6 edge thực chất chỉ là một, cấu hình tương đương, từ RAM, chipset, viên pin, cho tới camera trước, sau "vẫn lồi" đều giống nhau y như đúc. Ngoại trừ màn hình lớn, vẫn độ phân giải Quad HD và kiểu dáng màn hình khác nhau, màn hình cong dành cho S6 edge , còn Galaxy Note 5 là màn hình phẳng.

    Thậm chí, một vài người dùng vui tính còn cho rằng, Galaxy S6 edge chính là chiếc Galaxy S6 edge phóng to, trong khi đó, Galaxy Note 5 chính là chiếc S6 edge úp ngược.

    Nhá hàng sớm vì sợ Apple

    Sau sự kiện Unpacked 2015, rất nhiều người đã thắc mắc rằng, sự kiện đã hết chưa, liệu Samsung có dành thêm bất kì sự bất ngờ cho chúng ta hay không? Câu trả lời rất rõ ràng: "Xin cảm ơn, sự kiện kết thúc tại đây. Cám ơn sự theo dõi của các bạn."

    Tất cả những gì Samsung đem tới cho người dùng trong đêm nay là sự chóng vánh, tẻ nhạt và hụt hẫng tới tột cùng. Dù công bố tới 2 siêu phẩm trong một sự kiện, đại diện của nhà sản xuất Hàn Quốc còn chẳng thể dành vài phút để công bố cấu hình chi tiết của bộ đôi này, dù đây là những thông tin cực kỳ quan trọng.

    Lần lượt các lãnh đạo của Samsung phát biểu về sản phẩm mới, trong khi ít nhất, người dùng còn chẳng thể biết được dung lượng chính xác trên viên pin của Galaxy Note 5 và Galaxy S6 edge . Ngay cả giá bán của chiếc phablet Galaxy Note kế nhiệm, được đặt hàng ngay trong hôm nay, cũng chẳng được công ty này công bố?

    Hãy nhìn vào tình hình kinh doanh của Samsung trong năm ngoái. Sau sự thất bại nặng nề với chiếc Galaxy S5, và thành công chớm đầu từ bộ đôi Galaxy S6 hiện hành, có thể công ty này đã nhận ra rằng, họ cần nhanh chân hơn Apple, phủ đầu bằng các sản phẩm màn hình sớm, bởi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.

    Giả thuyết được đặt ra, đó là nếu Samsung thực sự gây được tiếng vang trước khi iPhone 6s, iPhone 6s được công bố, họ sẽ chiếm được thị phần phablet vốn đang rất thịnh hành hiện nay. Đây cũng chính là lý do tại sao, Samsung lại vội vã giới thiệu những chiếc siêu phẩm của mình tới vậy, hoặc ít nhất là nhá hàng chiếc Galaxy S6 edge trước thềm IFA 2015 vào tháng 9.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày