Google phải trả bao nhiêu tiền cho 1 phút mất quyền sở hữu tên miền Google.com?

    Neo,  

    Năm ngoái, cả thế giới sửng sốt khi thông tin tên miền Google.com bị một nhà nghiên cứu vô danh sở hữu sau vài cú nhấp chuột đơn giản và số tiền 12 USD. Cuối cùng, Google đã phải mua lại tên miền của mình với một số tiền mà cho tới nay mới được tiết lộ.

    Ở thời điểm đó, Ved chỉ tuyên bố rằng số tiền mà Google trả cho anh hơn 10.000 USD một chút. So với giá trị của Google, số tiền này chẳng đáng. Tuy nhiên, như vậy là quá nhiều cho vài cú nhấp chuột.

    Trong báo cáo Đánh giá Bảo mật 2015, Google đã tiết lộ chính xác số tiền mà họ trả cho Ved để mua lại tên miền Google.com.

    "Nhà nghiên cứu Sanmay Ved đã mua tên miền Google.com trong một phút trên Google Domains. Ban đầu, chúng tôi định thưởng cho Sanmay 6.006,13 USD. Nhưng sau đó chúng tôi đã quyết định tăng gấp đôi số tiền khi biết Sanmay dùng nó cho mục đích từ thiện", Google tuyên bố.

    Như vậy, tổng số tiền mà Google phải trả để dành lại quyền sở hữu tên miền Google.com là 12.012,26 USD. Sanmay Ved đã quyên số tiền đó cho một tổ chức từ thiện Ấn Đô có tên "The Art of Living Indian". Tổ chức này mang giáo dục tới các khu vực dân cư nghèo đói của Ấn Độ.

    Tham khảo 9to5Google

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ