Những ý tưởng nhỏ biến thành hàng tỷ USD như thế nào?

    zknight, http://www.businessinsider.com/13-brilliant-ideas-that-turned-these-people-into-self-made-billionair 

    Trên thực tế, 9 trong số 10 dự án khởi nghiệp sẽ thất bại. Nhưng nếu dự án nào đó thành công thì tất cả đều từ một điểm xuất phát chung: có được ý tưởng tuyệt vời.

    Trên thực tế, 9 trong số 10 dự án khởi nghiệp sẽ thất bại. Nhưng nếu dự án nào đó thành công thì tất cả đều từ một điểm xuất phát chung: có được ý tưởng tuyệt vời.

    Hãy xem những nhân vật dưới đây đã làm gì để tạo nên những công ty khổng lồ, đem lại cho họ khối tài sản hàng tỷ USD.

    Larry Page và Sergey Brin đến với ý tưởng đầu tiên về một công cụ tìm kiếm khi họ còn làm nghiên cứu sinh tại Đại học Stanford. Ý tưởng của họ chỉ có một chút khác biệt so với các công cụ tìm kiếm khác thời đó: thuật toán sẽ xem xét số lượng và mức độ phù hợp của các liên kết giữa các trang chứ không chỉ dựa trên các từ khóa của chúng.

    Và giờ đây, công cụ tìm kiếm của Google đang thống trị thị trường, công ty có doanh số hơn 66 tỷ USD. Google trở thành một gã khổng lồ và tham gia thêm vào rất nhiều lĩnh vực. Nền tảng hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới (Android) được làm ra bởi Google, trang video phổ biến nhất thế giới (Youtube) được điều hành bởi Google. Bên cạnh đó cũng phải kể đến các dự án táo bạo của tương lai mà Google đang thực hiện như Google Glass. Và hiện nay Page và Brin mỗi người đã sở hữu cho riêng mình 30 tỷ USD.

    Mark Zuckerberg chưa cả tốt nghiệp Harvard khi đến với ý tưởng về Facemash, một phiên bản của "Hot or not", website cho phép sinh viên tại Harvard đánh giá sự hấp dẫn của các bạn cùng trường. Từ Facemash, Zuckerberg đã miệt mài tìm ra cách thức để kết nối mọi người với nhau và tạo dựng một trang web mang tên thefacebook.com.

    Sau này, anh đổi tên trang web thành Facebook. Trong vòng chưa đầy một thập kỷ, Zuckerberg biến nó thành một công ty trị giá 250 tỷ USD. Và anh hiện nay đang nắm giữ hơn 35 tỷ USD.

    Khi làm việc như một nhà kinh doanh tại phố Wall từ những năm 1970, Michael Bloomberg nhanh chóng nhận ra rằng các công ty tài chính đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các thông tin kinh doanh đáng tin cậy. Bloomberg khởi động một doanh nghiệp cung cấp những thông tin tài chính nóng hổi thông qua hệ thống máy tính dành riêng cho khách hàng của mình.

    Bloomberg với doanh thu hàng năm lên đến 8 tỷ USD, giờ đây trở thành một trong những công ty truyền thông cung cấp các thông tin tài chính quan trọng nhất trên thế giới. Giá trị tài sản hiện nay Bloomberg đang nắm giữ khoảng 37 tỷ USD.

    Jeff Bezos cũng bước ra từ phố Wall từ những năm 1990. Ông quyết định nghỉ việc để thành lập một công ty cho riêng mình. Ý tưởng của Bezos là một cửa hàng sách trực tuyến.

    Đến nay, Amazon không chỉ bán sách mà bán tất cả các loại mặt hàng từ rượu vang đến đồ nội thất hay đồ điện tử. Amazon được ước tính giá trị 200 tỷ USD với doanh thu hàng năm lên đến 88 tỷ USD. Bezos nắm giữ hơn 38 tỷ USD.

    Lớn nên ở phía nam Chicago, Larry Ellison có một tuổi thơ khó khăn và ông từng bỏ học đến hai lần. Giữa thập niên 1960, ông chuyển đến California ở tuổi 22. Ở đây, ông tình cờ biết một báo cáo của IBM về ngôn ngữ lập trình dữ liệu SQL.

    Lấy cảm hứng từ bài báo của IBM, ông học SQL và tạo nên cơ sở dữ liệu Oracle có thể chạy trên các máy tính không phải của IBM. Một vài năm sau đó Oracle cất cánh trở thành một cơ sở dữ liệu bán chạy và phổ biến nhất. Tới nay thì Oracle đã trị giá hơn 195 tỷ USD, và Ellison trở thành một trong những người giàu nhất thế giới với 65 tỷ USD.

    Năm 1975, Bill Gates và Paul Allen xem một quảng cáo về Altair 8800, một trong những máy tính sớm nhất được ra đời. Họ đã cùng nhau xây dựng một ngôn ngữ lập trình gọi là BASIC, và biến nó thành mã nguồn cho Altair 8800.

    Chẳng bao lâu sau đó Microsoft xây dựng được hệ điều hành DOS dành cho các máy tính của IBM. Tiếp theo là sự ra đời của Windows với giao diện đồ họa. Và cũng chính thức từ đó mà Microsoft trở thành một công ty công nghệ khổng lồ cho tới giờ, thống trị thị trường máy tính và phần mềm. Ngành kinh doanh của Microsoft có trị giá 370 tỷ USD trải khắp các hệ thống máy chủ và trung tâm dữ liệu, các trò chơi trực tuyến cũng như điện thoại di động. Gates trở thành người giàu có nhất hành tinh với gần 80 tỷ USD.

    Marc Benioff đưa ra một ý tưởng cách mạng, ông thành lập Salesforce năm 1998. Ông muốn cung cấp các phần mềm trên web, hay còn gọi là "đám mây", khiến việc cài đặt và cập nhật trở nên dễ dàng hơn.

    Salesforce mới đầu chỉ như một dịch vụ cho các nhân viên kinh doanh nhưng giờ đây công ty cung cấp cả các phần mềm về marketing, dịch vụ khách hàng, thậm chí cho phép phân tích dữ liệu. Salesforce là công ty kinh doanh phần mềm đạt ngưỡng doanh số 5 tỷ USD nhanh nhất. Benioff sở hữu 3,8 tỷ USD và được công nhận là người đi tiên phong trên thị trường điện toán đám mây.

    Mark Cuban là một daonh nhân kinh doanh trên Internet từ đầu những năm 1990, ông xây dựng một công ty gọi là Broadcast.com dựa trên ý tưởng cung cấp các chương trình truyền hình vệ tinh qua Internet.

    Broadcast.com được bán cho Yahoo và Cuban mang về 5,7 tỷ USD. Giờ đây Broadcast.com không còn tồn tại nhưng Cuban ghi danh mình là một trong những doanh nhân tự thân thành công nhất trong lĩnh vực công nghệ. Ngày nay với 3 tỷ USD, ông đang sở hữu đội bóng rổ Dallas Mavericks, show truyền hình "Shark Tank" cũng khiến ông trở thành một nhân vật nổi tiếng và quan trọng hơn nữa là ông vẫn tiếp tục đầu tư vào thị trường các dự án khởi nghiệp.

    Jack Ma hoàn toàn bị cuốn hút bởi Internet trong một chuyến đi Mỹ vào năm 1995. Ông khởi động hai dự án liên quan đến Internet nhưng rồi cả hai đều đi đến thất bại. Không dừng lại, lần thứ ba, Jack Ma mở một chợ trực tuyến cho phép các nhà sản xuất đăng sản phẩm và khách hàng có thể mua trực tiếp trên đó.

    Alibaba đến năm 1999 đã thu hút được 5 triệu USD từ Goldman Sachs và 20 triệu USD từ Softbank. Sau đó 15 năm, Alibaba có thương vụ IPO tại Mỹ lớn nhất mọi thời đại đem đến giá trị hơn 200 tỷ USD hiện nay. Jack Ma nắm giữ khoảng 24 tỷ USD.

    Jan Koum (bên cạnh người cộng tác Brian Acton của mình) muốn xây dựng một ứng dụng danh bạ điện thoại cho phép hiển thị những trạng thái cập nhật bên cạnh tên cá nhân. Nó sẽ hiển thị những thứ như vị trí của người trong danh bạ cho dù họ có thực hiện cuộc gọi hay không.

    WhatsApp sau đó phát triển thành ứng dụng với nhiều tính năng thú vị hơn nữa, trước khi trở thành một nền tảng tin nhắn như hiện nay. Năm 2014, Facebook mua lại WhatsApp với 19 tỷ USD. Hiện giờ, ứng dụng có 800 triệu người sử dụng hàng tháng và Koum cũng sở hữu trên 6,8 tỷ USD.

    Từ khi là học sinh tại Stanford, Jerry Yang và David Filo đã đưa ra ý tưởng xây dựng một thư mục cho các trang web. Họ tung ra " Hướng dẫn của Jerry và David về hệ thống website toàn cầu"

    Chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, trang web đã trở thành một trong những website phổ biến nhất toàn cầu. Yang và Filo đổi tên nó thành Yahoo. Cho đến nay Yahoo vẫn là một trong những cổng thông tin lớn nhất hành tinh. Vốn thị trường của Yahoo khoảng 38 tỷ USD. Yang đã rời công ty và nắm trong tay 2 tỷ USD với một công ty của riêng mình. Filo ở lại Yahoo và cũng nắm giữ 3 tỷ USD.

    Khi còn ngồi trong ghế nhà trường tại Đại học Texas, Michael Dell đã nhận ra một cách để loại bỏ vai trò của các nhân viên bán hàng, ông muốn bán máy tính trực tiếp cho người tiêu dùng. Ông khởi động Dell cho phép người tiêu dùng lựa chọn các tùy chọn lắp ráp và thành phần máy tính do đó bán các máy tính với giá rẻ hơn rất nhiều.

    Ngay năm đầu tiên Dell đạt doanh số 6 triệu USD. Doanh số không ngừng tăng sau đó, và tới năm 2001 trở thành hãng sản xuất máy tính lớn nhất thế giới. Dell trả 24,9 tỷ USD để biến công ty trở thành tư nhân vào năm 2013. Hiện tại, tài sản của ông khoảng 18 tỷ USD.

    Là một người mê lướt sóng, nhà sáng lập GoPro, Nick Woodman chỉ đơn giản muốn giúp những ai đang lướt sóng như anh chụp được những bức ảnh ấn tượng về chính mình, điều đó khiến họ trở nên "Pro" hơn. Anh dành nhiều năm để hoàn thiện phiên bản đầu tiên của GoPro.

    Nhưng GoPro chỉ thực sự cất cánh, khi Woodman mang nó lên khỏi mặt nước và đặt vào phía trước những chiếc xe đua. GoPro vừa cổ phần hóa năm ngoái và hiện có giá trị khoảng 7,8 tỷ USD. Woodman nắm giữ 2,5 tỷ USD.

    Tham khảo: Businessinsider

    >>14 gã trùm công nghệ đắt giá nhất thế giới

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ