Ý tưởng HTC O2 và sứ mệnh vực dậy mảng di động của HTC sau thời gian dài thua lỗ

    Vũ Trần,  

    Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ sớm được diện kiến chiếc HTC O2, một flagship đúng nghĩa với thiết kế đổi mới cũng như phần cứng mạnh mẽ xứng danh siêu phẩm của năm 2016.

    Có lẽ tại thời điểm này, không cần phải nói thì chúng ta cũng đều biết nhà sản xuất thiết bị di động danh tiếng đến từ Đài Loan – HTC đang gặp phải những vấn đề khá nan giải trong việc đưa đến cho người dùng một flagship để có thể cạnh tranh với những đối thủ lớn như Apple, Samsung, LG hay gần hơn là người bạn mới nổi đến từ Trung Quốc như Xiaomi.

    Cụ thể hơn, nếu nhìn vào chiếc HTC One M9 được ra mắt vào hồi tháng 3 năm nay thì người ta chẳng thấy có chút nào thay đổi về mặt thiết kế mà gần như hãng đã bê nguyên khuôn mẫu đã có trước đó trên One M7 và M8.

    Một trong những giải pháp mà hãng này chọn để trấn an và vớt vát một chút niềm tin từ người hâm mộ chính là giới thiệu tới công chúng một chiếc “iPhone” chạy Android 6.0 và mang logo HTC với tên gọi One A9.

     Có đến ba chiếc iPhone trong ảnh trên.

    Có đến ba chiếc iPhone trong ảnh trên.

    Tuy nhiên, mặc cho những chỉ trích, HTC vẫn chỉ coi One A9 là sự thay thế hợp lý cho One M9, chứ không xếp chiếc smartphone này vào danh sách flagship. Do đó, một số chuyên gia đã cho rằng nhà sản xuất đến từ Đài Loan đang chuẩn bị cho việc tung ra một siêu phẩm vào khoảng đầu năm 2016 với tên gọi HTC O2.

    Mới đây, nhà thiết kế Vineet Kumar đã tổng hợp tất cả những tin đồn xoay quay chiếc smartphone này để đưa ra concept hoàn thiện nhất nhằm giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quan hơn về một thiết bị sẽ thay đổi tình hình kinh doanh vốn đang rất ảm đạm của HTC trên thị trường di động.

    Mặt trên và dưới của siêu phẩm HTC O2.
    Mặt trên và dưới của siêu phẩm HTC O2.

    Điều đầu tiên chúng ta có thể nhận ra là thiết bị đã được thiết kế hoàn toàn khác biệt so với chiếc One M9 với mặt kính cường lực bao phủ toàn bộ mặt trên của máy. Điều này tạo cảm giác liền mạch và sang trọng hơn hẳn các những flagship tiền nhiệm. Tuy nhiên, để làm được điều đó thì nhà thiết kế đã phải đánh đổi để loại bỏ đi bộ loa BoomSound kép vốn rất được các fan của HTC ưa thích.

     Mặt trên được phủ hoàn toàn bằng kính cho cảm giác liền mạch, sang trọng.

    Mặt trên được phủ hoàn toàn bằng kính cho cảm giác liền mạch, sang trọng.

    Điểm thứ hai cũng rất đáng khen nằm ở các góc máy cũng như cạnh viền được bo tròn nhẹ học theo ngôn ngữ thiết kế OmniBalance nên cảm giác sử dụng sẽ khá thoải mái và người dùng có thể hoàn toàn dễ dàng cầm trên một tay để sử dụng hoặc cho vào túi quần mà không cảm thấy bị mỏi hay hay bị cấn.

     Các cạnh bên và góc máy với hơi hướng của ngôn ngữ thiết kế OmniBalance.

    Các cạnh bên và góc máy với hơi hướng của ngôn ngữ thiết kế OmniBalance.

     Camera sau đi kèm flash Led kép và phần màu đen nhiều khả năng là đèn laser hỗ trợ lấy nét.

    Camera sau đi kèm flash Led kép và phần màu đen nhiều khả năng là đèn laser hỗ trợ lấy nét.

    Tựu chung lại, thông qua concept này, chắc hẳn các bạn đã có một cái nhìn tổng quan hơn về chiếc smartphone mang trọng trách vực dậy tình hình kinh doanh của HTC đang trong đà tụt dốc. Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ sớm được diện kiến chiếc HTC O2, một flagship đúng nghĩa với thiết kế đổi mới cũng như phần cứng mạnh mẽ xứng danh siêu phẩm của năm 2016.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày