Tranh thủ Huawei bị Mỹ cấm vận, Apple tăng sản lượng iPhone

    M.Đức,  

    Mặc dù vậy lượng tăng là không quá nhiều.

    Theo như báo cáo của Cowen, thì Apple vừa tăng tốc độ sản xuất iPhone để tận dụng thời điểm Huawei đang bị Mỹ cấm vận nặng nề.

    Tranh thủ Huawei bị Mỹ cấm vận, Apple tăng sản lượng iPhone - Ảnh 1.

    Kế hoạch sản xuất ban đầu là 39 triệu chiếc, nhưng hiện nay đã tăng thêm 1 triệu chiếc nữa để đạt con số 40 triệu. Trong đó 30 triệu chiếc là các sản phẩm iPhone XS, XS Max và XR, còn 10 triệu còn lại là iPhone 7 và iPhone 8. Nhu cầu mua iPhone được cho là tăng trong thời gian vừa qua ở một vài thị trường nhất định.

    Tranh thủ Huawei bị Mỹ cấm vận, Apple tăng sản lượng iPhone - Ảnh 2.

    Giới chuyên gia cũng cảnh báo Apple rằng lệnh trừng phạt cả Mỹ có thể ảnh hưởng đến hãng trong thời gian sắp tới, với nguyên nhân chính là sự bất ổn về chính trị. Mức thuế rất cao được đánh vào các linh kiện chế tạo tại Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất và bán iPhone.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ