Trên Sao Hỏa đã từng có sóng thần cao tới 120 mét

    Nguyễn Thảo,  

    Sao Hỏa vốn được các nhà khoa học dự đoán là phù hợp cho sự sống và hứa hẹn sẽ là mái nhà thứ hai của nhân loại trong một ngày không xa. Vậy nơi đây có từng xuất hiện những thảm họa thiên nhiên như chúng đã và đang có mặt trên Trái Đất?

    Căn cứ vào ảnh nhiệt chụp từ vệ tinh, các nhà khoa học dự đoán, có khả năng hành tinh đỏ từng trải qua hai “siêu sóng thần” kinh hoàng. Theo nghiên cứu, độ cao sóng có thể lên đến 120 mét càn quét vào sâu trong nội địa khoảng vài trăm kilomet.

    Khám phá này cũng làm sáng tỏ vấn đề đang tranh cãi trong giới rằng liệu có phải một phần ba diện tích bề mặt hành tinh từng được bao phủ bởi đại dương.

    Nhà nghiên cứu Alexis Palmero Rodriguez thuộc Viện khoa học Planetary Science Institute, Tucson, bang Arizona, Hoa Kỳ cho biết: “Trong hơn 25 năm, việc không xác định được những đặc trưng của đường bờ biển trải dài dọc theo một độ cao liên tiếp được coi là không phù hợp với giả thuyết về sự tồn tại của một đại dương khổng lồ trên Sao Hỏa khoảng 3,4 tỷ năm trước.”

     Bản đồ thể hiện độ cao theo mã màu trên bề mặt Sao Hỏa minh họa hai vị trí đường bờ biển được kiến tạo sau hai trận sóng thần xảy ra trên hành tinh thời cổ đại.

    Bản đồ thể hiện độ cao theo mã màu trên bề mặt Sao Hỏa minh họa hai vị trí đường bờ biển được kiến tạo sau hai trận sóng thần xảy ra trên hành tinh thời cổ đại.

    Phát hiện mới này đã mang đến một cách giải thích đơn giản hơn cho giả thuyết đại dương: Những trầm tích của sóng thần phân bố trên một khoảng cao độ lớn có thể chứng minh sự tồn tại của đường bờ biển trên Sao Hỏa thời cổ đại.

    Theo ước tính của các nhà khoa học, có hai trận sóng thần đã xảy ra cách nhau vài triệu năm.

    Tiến sĩ Rodriguez cũng cho biết thêm: “Trong khoảng thời gian giữa hai trận sóng thần, mực nước biển rút xuống, tạo ra đường bờ biển mới thấp hơn so với đường bờ biển ban đầu và nhiệt độ không khí giảm mạnh.”

    Mặc dù nhiệt độ lạnh hơn nhưng các nhà khoa học vẫn tin rằng thành phần muối có trong nước biển chính là nhân tố giúp sự sống trên sao Hỏa tồn tại trong hàng triệu năm.

    Tham khảo: Telegraph

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ