Trên tay bộ chia USB 3.0 Orico SHC-U3: bổ sung 3 cổng USB trong nháy mắt, nhanh hơn cả khi cắm trực tiếp, làm dock được cho smartphone

    PnM,  

    Với giá thị trường khoảng trên dưới 300 nghìn đồng, theo đánh giá của chúng tôi thì bộ chia USB SHC-U3 là một lựa chọn khá hợp lý

    Hãng Orico (Trung Quốc) được biết đến như là một thương hiệu chuyên sản xuất các thiết bị tin học như card mở rộng cổng USB, dock gắn ổ cứng ngoài,… cho đến cả sạc điện thoại, pin sạc dự phòng, ổ cắm điện,... Ở Việt Nam có lẽ thương hiệu này vẫn còn khá mới mẻ nhưng chắc hẳn nhiều người dùng máy tính đã sử dụng một số sản phẩm như hộp ổ cứng (HDD Box), bộ chia USB của Orico, chỉ là chúng ta không để ý lắm mà thôi.

    Một số sản phẩm của Orico
    Một số sản phẩm của Orico

    Các sản phẩm của Orico phần lớn đều được thiết kế theo hướng đơn giản, ít chi tiết, không màu mè với tông chủ đạo là 2 màu đen – trắng, và dù là sản phẩm “made in China” nhưng chất lượng các thiết bị do Orico sản xuất vẫn ở mức khá. Hôm nay chúng ta hãy cùng trên tay một sản phẩm như thế: bộ chia cổng USB Orico SHC-U3 (sau đây sẽ gọi là SHC-U3).

    Mở hộp và cảm quan

    Sản phẩm chúng tôi có là màu trắng (WH), ngoài ra thì còn có bản màu đen (BK) nữa. SHC-U3 được đóng trong hộp các-tông cứng cáp. Bên ngoài vỏ hộp chúng ta có thể thấy ngay những điểm nhấn của sản phẩm này: cung cấp thêm 4 cổng USB 3.0, ngoài ra còn là giá đỡ điện thoại hoặc máy tính bảng. Mặt dưới là các thông tin về công ty, địa chỉ, số điện thoại… được in song ngữ Trung/Anh kèm mã QR dẫn tới 2 trang web của hãng là www.orico.cc và www.orico.com.cn.

    Bên trong hộp là sách hướng dẫn sử dụng in song ngữ Trung/Anh, bộ chia SHC-U3 màu trắng được bọc trong túi nhựa CPE và cáp USB 3.0 cũng màu trắng với 2 đầu Type A dùng để kết nối giữa PC/laptop/củ sạc với bộ chia, ngoài ra không còn phụ kiện gì khác. Điều này cũng là hợp lý vì hoạt động của bộ chia USB cũng rất đơn giản – chỉ là cắm-và-chạy chứ không cần tháo lắp hay cài đặt gì nhiều.

    Mặt trước của bộ chia là 1 đèn LED màu xanh nước biển hiển thị trạng thái cắm/ngắt, 04 cổng đầu ra USB 3.0, mặt sau có chức năng như một giá đỡ (dock) cho smartphone hoặc table, khá tiện lợi để xem ảnh hoặc video. Một mặt bên là đầu USB vào (USB in), còn mặt kia phẳng hoàn toàn.

    SHC-U3 có thiết kế hình lăng trụ tam giác nằm nên rất vững chãi, các bạn có thể cắm cả 4 thiết bị vào 4 cổng USB out cùng lúc mà không sợ bị lật. Các cổng USB nằm dọc, được đặt cách nhau hợp lý nên không xảy ra tình trạng thiết bị này che lấp mất cổng kết nối của thiết bị kế bên như vẫn rất thường gặp trên laptop. Ngoài ra khi đặt smartphone/tablet lên dock cũng không ảnh hưởng gì tới mặt bên kia cả.

    Trải nghiệm sử dụng thực tế

    Là sản phẩm hỗ trợ giao tiếp USB 3.0 nên tốc độ truyền tải của SHC-U3 cũng được quảng cáo là lên đến 5Gbps – ngang bằng với tốc độ lý thuyết của chuẩn USB 3.0. Ở đây chúng tôi sử dụng phần mềm CrystalDiskMark phiên bản 5.2.1 để đo tốc độ 01 chiếc USB 3.0 64 GB SE9 G2 của Kingston và 01 ổ cứng gắn ngoài USB 3.0 Seagate SRD00F1 dung lượng 1 TB khi cắm trực tiếp vào cổng USB 3.0 trên laptop Dell 7567 và khi cắm qua bộ chia SHC-U3.

     USB Kingston 64 GB SE9 G2

    USB Kingston 64 GB SE9 G2

     Seagate SRD00F1 1TB

    Seagate SRD00F1 1TB

    Kết quả cho thấy, tốc độ khi sử dụng bộ chia rất ổn định, thậm chí còn nhỉnh hơn khi cắm trực tiếp vào laptop. Có được điều này là do SHC-U3 sử dụng chipset VL812 của VIA. Chipset này cũng xuất hiện trên các bộ chia USB trung cấp của Anker như chiếc 7 cổng – 36W có giá hơn 40 USD.

    Ngoài tiêu chí Chất lượng, Giá cả thì yếu tố An toàn cũng được hãng rất chú trọng. Theo thông tin từ trang web của Orico cho thấy SHC-U3 có 5 chế độ bảo vệ: chống quá tải dòng, chống quá tại điện áp, chống rò rỉ điện, chống đoản mạch và chống nhiễu. Và mặc dù đã có mạch an toàn trong thiết kế nhưng lớp vỏ của SHC-U3 cũng được làm từ nhựa ABS cách nhiệt, chống cháy để đảm bảo rằng dù gặp phải trường hợp quá nóng hoặc xảy ra đoản mạch thì cũng có thể ngăn ngừa tai nạn một cách hiệu quả. Chúng tôi đã cắm đủ hết cả 4 cổng USB và sử dụng trong một thời gian dài thì gần như không thấy bộ chia bị nóng lên.

    Xem anh chàng Nhật Bản xì xồ trên tay bộ chia USB Orico SHC-U3-BK

    Kết luận

    Với giá thị trường khoảng trên dưới 300 nghìn đồng, theo đánh giá của chúng tôi thì bộ chia USB SHC-U3 là một lựa chọn khá hợp lý: bổ sung thêm cổng kết nối USB, tốc độ cao và ổn định, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tiện lợi. Một lưu ý nhỏ là dù có 4 cổng USB out nhưng trên thực tế chúng ta đã mất 1 cổng USB trên PC/laptop để kết nối với SHC-U3 nên tổng số cổng USB tăng lên của toàn hệ thống chỉ là 3. Nếu bạn có nhu cầu kết nối rất nhiều thiết bị cùng lúc thì có thể xem xét mua loại nhiều cổng kết nối hơn, ví dụ như 7 USB chẳng hạn.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ