Trên tay Haylou LS01: Chiếc "Apple Watch" giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4

    Duyet Nguyen,  

    Haylou LS01 có mức giá cực kỳ rẻ so với một chiếc smartwatch, tuy nhiên trải nghiệm thực tế lại không "ngon" như giá bán.

    Ra mắt vào giữa tháng 10 vừa qua bởi Xiaomi trên nền tảng gây quỹ cộng động Youpin, chiếc smartwatch Haylou LS01 đã "gây bão" cộng đồng người dùng công nghệ Việt khi sở hữu một mức giá cực kỳ rẻ, có lẽ là rẻ nhất trên thị trường, thậm chí còn rẻ hơn cả một chiếc smartband là Mi Band 4.

    Mức giá siêu rẻ của Haylou LS01 chính là yếu tố chính thu hút sự quan tâm của người dùng. LS01 được trang bị đầy đủ các tính năng cơ bản nhất của một chiếc smartwatch. Với những ai có tài chính không dư dả thì Haylou LS01 là một sự lựa chọn hợp lý trong phân khúc giá khoảng 500.000đ, nó hoàn toàn đáp ứng được các nhu cầu sử dụng cơ bản như theo dõi sức khỏe, xem giờ, có thể kết nối tới smartphone và theo dõi thông báo.

    Mặc dù có giá bán ở Trung Quốc là 99.9 tệ, tương đương khoảng 330.000đ, tuy nhiên, thời gian đầu về thị trường Việt Nam, Haylou LS01 đang bị đội giá khá cao do độ hot của chiếc smartwatch này. Nhiều cửa hàng nhập về và bán ra với mức giá dao động từ 450.000đ - 550.000đ. Mức giá này gần như ngang ngửa với Xiaomi Mi Band 4.

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 1.

    Vỏ hộp của Haylou LS01

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 2.

    Cạnh bên của hộp có ghi một số tính năng đáng chú ý của chiếc smartwatch này như màn hình lớn, cảm biến đo nhịp tim, các chế độ luyện tập thể thao,...

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 3.

    Mặt sau là thông tin chi tiết

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 4.

    Phụ kiện đi kèm duy nhát là một sợi cáp sạc nam châm

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 5.

    Để sạc Haylou LS01, người dùng chỉ cần đặt sạc nam châm vào vị trí chấu sạc như này, không cần phải tháo dây như Mi Band 4

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 6.

    Toàn bộ chiếc smartwatch này được hoàn thiện từ nhựa, do đó thiết bị có khối lượng rất nhẹ

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 7.

    Dây silicon đi kèm có chất lượng tương đối, không quá cao cấp, người dùng hoàn toàn có thể tháo ra và thay thế các loại dây khác một cách dễ dàng

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 8.

    Haylou LS01 phù hợp với đối tượng người dùng là nam giới và có cổ tay to là chính

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 9.

    Xung quanh thân của chiếc smartwatch này chỉ có một phím bấm duy nhất, dùng để bật/tắt màn hình và hoạt động như phím back. Phím bấm này thao tác khá khó khăn và cho cảm giác bấm như đồ chơi. Đây là điểm chúng tôi đánh giá không cao ở sản phẩm này

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 10.

    Haylou LS01 sử dụng thiết kế mặt đồng hồ hình vuông giống Apple Watch. Màn hình này sử dụng tấm nền LCD có kích thước 1.3 inch và độ phân giải 240 x 240 pixel, viền màn hình khá dày, tuy nhiên, nhờ sử dụng giao diện nền đen mà nhà sản xuất có thể giấu được phần viền dày này đi

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 11.

    Các mặt đồng hồ mà người dùng có thể thay thế trực tiếp trong cài đặt mà không cần phải sử dụng smartphone

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 12.

    Là một chiếc smartwatch, tất nhiên Haylou LS01 sẽ đi kèm với nhiều tính năng về sức khỏe thể dục thể thao. Sản phẩm được trang bị cảm biến theo dõi nhịp tim theo thời gian thực, theo dõi hoạt động, đếm bước đi, theo dõi giấc ngủ và 9 chế độ thể thao khác nhau.

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 13.

    Giao diện sử dụng là điểm yếu của chiếc smartwatch này. Do đây là phiên bản nội địa, toàn bộ hệ thống chỉ sử dụng tiếng Trung Quốc và không có tiếng Anh hay tiếng Việt. Giao diện quá đơn sơ, font chữ của máy cũng không được đẹp cho lắm, nhất là khi hiển thị các ký tự không phải là tiếng Trung

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 14.

    Phiên bản nội địa không thể hiển thị tiếng Việt

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 15.

    Một điểm tích cực của chiếc smartwatch này là khả năng chống nước và bụi bẩn tiêu chuẩn IP68, cho phép sản phẩm có thể chịu được dưới nước ở độ sâu 1.5m trong vòng 30 phút

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 16.

    Haylou LS01 có viên pin đi kèm là 210mah, lớn hơn so với dung lượng 135mAh của Mi Band 4, cho thời lượng dùng pin lên tới 14 ngày theo nhà sản xuất tuyên bố

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 17.

    Haylou LS01 bên cạnh Mi Band 4. Khi tăng độ sáng màn hình lên tối đa, Mi Band 4 có màn hình sáng hơn một chút so với LS01

    Trên tay Haylou LS01: Chiếc Apple Watch giá 500.000 đồng của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp Mi Band 4 - Ảnh 18.

    Mặc dù là một chiếc smartwach có màn hình lớn hơn (so với smartband), nhưng Haylou LS01 có màn hình không đẹp bằng Mi Band 4, tuy nhiên thao tác với màn hình của LS01 vẫn tốt hơn khi so với màn hình nhỏ của Mi Band

    Trải nghiệm Haylou LS01

    Biết rằng với mức giá chỉ vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng, chúng ta không thể đòi hỏi gì nhiều hơn ở một chiếc smartwatch như Haylou LS01, nhưng ở mức giá này, chúng tôi khuyến nghị người dùng nên mua một chiếc smartband như Mi Band 4 để có một trải nghiệm sử dụng tốt hơn trong khi vẫn đáp ứng được các nhu cầu sử dụng như theo dõi sức khỏe, các chế độ luyện tập thể thao hay push thông báo từ smartphone.

    Ở thời điểm hiện tại, Haylou LS01 đang được bán ra tại thị trường Việt Nam với giá bán cao hơn khá nhiều so với mức giá gốc ở Trung Quốc. Và do đây mới chỉ là phiên bản nội địa nên sẽ vẫn còn nhiều hạn chế về mặt hỗ trợ ngôn ngữ. Haylou cho biết phiên bản quốc tế của chiếc smartwatch này sẽ sớm được phát hành trong đầu tháng 12 tới đây. Do đó, nếu bạn thực sự có ý định mua chiếc Haylou LS01 thay vì Mi Band 4, chúng tôi khuyên nên đợi cho tới khi bản quốc tế chính thức được bán ra để có mức giá tốt hơn và có hỗ trợ các ngôn ngữ khác.

    Xin cảm ơn cửa hàng LD Store đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện bài viết này!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ