Trên tay nhanh OPPO F3 Plus: điểm nhấn là camera groupfie, cấu hình tạm ổn, nút Home na ná iPhone 7

    Tuấn Lê,  

    Với mức giá 10.690.000 đồng, người dùng cũng có khá nhiều sự lựa chọn từ các sản phẩm khác. Tuy nhiên nếu chú trọng đến selfie, nhất là camera tự sướng góc rộng thì F3 Plus có thể nói là chiếc điện thoại mà bạn đang cần.

    Sau thành công của F1s chuyên trị selfie, OPPO lại tiếp tục tung ra át chủ bài mới với tên gọi F3 Plus, nhưng lần này không chỉ selfie mà còn là cả groupfie. Tuy nhiên, trước khi đến với phần camera, chúng tôi xin đề cập sơ qua một số điểm nhấn, ưu/khuyết điểm về thiết kế cũng như cấu hình của chiếc điện thoại này.

    Thiết kế

    OPPO F3 Plus vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế từ các sản phẩm trước đây, vẫn là nguyên khối bằng kim loại, tạo cảm giác cứng cáp và chắc chắn. Các cạnh máy được bo tròn để người dùng có thể cầm nắm tốt hơn. Có lẽ, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của F3 Plus so với các dòng máy đời trước chính là dải ăng-ten phía sau lưng máy. Cụ thể, dải ăng-ten giờ đây không còn là hai đường nhựa dày đối xứng trên/dưới lưng máy như trước, mà nó được chia làm 3 đường chỉ nhỏ đối xứng trông rất tinh tế.

    Theo đại diện từ OPPO, cách thiết kế mới này sẽ giúp máy thu sóng được tốt hơn đối với kiểu truyền thống. Các phím bấm cứng vẫn được gia công kỹ lưỡng và không có cảm giác ọp ẹp khi nhấn vào. Tuy nhiên việc cải tiến nhỏ này cũng không giúp cho thiết kế của máy có phần mới mẻ hơn.

    Với tôi, một người từng cầm qua thử nhiều chiếc máy khác trên thị trường, OPPO vẫn tiếp tục dậm chân tại chỗ với kiểu thiết kế vốn đã từ nhiều phiên bản trước. Phải công nhận rằng kiểu thiết kế này cầm đầm tay, thao tác tốt, chắc chắn, tuy nhiên nó đã quá nhàm chán khi lặp lại trong nhiều phiên bản khiến tôi cảm thấy không còn hứng khởi nữa.

    Màn hình của máy đã được "kéo" lên thành 6 inch, tuy nhiên kích thước máy vẫn không bị quá cỡ, tất cả là nhờ phần viền của máy đã được rút gọn tối đa để nhường sân cho màn hình này. Nếu so với một chiếc F1 Plus, vốn có màn hình 5,5 inch, thì tổng thể của chiếc F3 Plus này là quá ổn, cầm vừa tay và cũng không quá khó khăn trong việc nhét túi quần.

    Bên cạnh đó, màn hình trên chiếc F3 Plus này do sử dụng tấm nền IPS nên tái tạo dải màu khá tốt, góc nhìn của màn hình cũng rộng hơn, thế nên tôi có thể dễ dàng mở video trên điện thoại này và rủ bạn bè xung quanh cùng ghé mắt lại xem vẫn hoàn toàn thoải mái, không bị giới hạn góc nhìn.

    Tiếp đến là phím Home đã khác biệt so với xưa, trông như thế thôi nhưng đến khi chạm vào, chúng tôi mới nhận ra đây là phím cảm ứng chứ không còn là vật lý như trước nữa. Thực tế cách dùng này cũng khá hay bởi nó giúp giảm thiểu khả năng hỏng phím do người dùng nhấn quá nhiều sau một thời gian sử dụng, nhưng cũng hơi bỡ ngỡ trong thời gian đầu mới làm quen. Bởi khi dùng phím này, chúng tôi có thói quen nhấn mạnh xuống, nhưng giờ đây chạm vào chỉ là mặt phẳng vô tri vô giác.

    Nếu so với phím Home của iPhone 7 thì tất nhiên là thua kém rất nhiều vì nó không có phản hồi xúc giác, cảm giác bấm không sướng. Tất nhiên so sánh một sản phẩm ở tầm giá cận cao cấp và cao cấp là không hợp lý, nhưng nếu nói về nút Home thì có thể đánh giá ngắn gọn như vậy.

    Hiệu năng cải tiến nhờ nâng cấp RAM và ROM

    Không sử dụng MediaTek như trước, chiếc F3 Plus năm nay trang bị Snapdragon 653 khá tốt đến từ Qualcomm, bên cạnh đó, RAM 4 GB cùng bộ nhớ trong 64 GB là điểm nhấn đối với sản phẩm cận cao cấp này. Qua trải nghiệm nhanh, chúng tôi nhận thấy chiếc smartphone này "gánh" được nhiều game nặng mà không bị lag cũng như chạy nhiều tác vụ hơn, di chuyển giữa các ứng dụng cũng không bị delay quá nhiều.

    Cuối cùng OPPO cũng chịu nâng cấp chiếc điện thoại này lên Android 6.0.1, trong khi trước đây F1s vẫn cứ mãi dậm chân ở Android 5 cũ kỹ. Đây có thể xem là một bước thay đổi đáng lưu ý của OPPO, tuy nhiên trong thời điểm Android 7 đã ra mắt một thời gian, vì sao OPPO lại chưa chịu đẩy nó lên hẳn mà lại nằm lơ lửng ở Android 6 thế này? Vì đây chỉ là yếu tố phần mềm nên hy vọng rằng trong thời gian tới, nhà sản xuất này sẽ sớm cập nhật hệ điều hành cho chiếc máy này, bởi một sản phẩm cận cao cấp nhưng lại không sở hữu hệ điều hành mới nhất thì quả là điều đáng tiếc.

    Camera trước 120 độ chẳng cần gậy selfie

    Tiếp tục đánh mạnh vào mảng camera selfie, chiếc F3 Plus này được trang bị đến 2 camera trước, trong đó một đảm nhiệm góc 80 độ (16 MP) và một đảm nhiệm góc rộng 120 độ (8 MP). Như vậy có thể thấy rõ, OPPO đang dần quan trọng việc lưu giữ khoảnh khắc cùng bạn bè nhiều hơn là mang tính cá nhân. Với camera góc rộng, người dùng có thể chụp được với rất nhiều bạn bè mà không cần phải nhờ đến gậy selfie. Hoặc với những ai thích đi du lịch, selfie cùng phong cảnh thì đây cũng là lựa chọn rất tốt để lưu các bức ảnh có hậu cảnh rộng và nét.

    Một số bức ảnh chụp thử bằng camera trước và camera sau 16 MP của F3 Plus, chúng tôi sẽ có một bài đánh giá chi tiết hơn về phần này của máy:

     Camera selfie góc thường.

    Camera selfie góc thường.

     Và camera selfie góc rộng 120 độ.

    Và camera selfie góc rộng 120 độ.

    Kết luận

    Nhìn chung, với mức giá 10.690.000 đồng, người dùng cũng có khá nhiều sự lựa chọn từ các sản phẩm khác. Tuy nhiên nếu chú trọng đến selfie, nhất là camera tự sướng góc rộng thì F3 Plus có thể nói là chiếc điện thoại mà bạn đang cần. Nếu như OPPO chịu làm mới thiết kế của mình, cũng như đem phản hồi xúc giác cho phím Home, có lẽ sẽ tạo thêm điểm sáng hoàn hảo hơn cho sản phẩm này và đủ lực cạnh trạnh với thị trường đang quá nhiều lựa chọn như hiện nay.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ