Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý

    Nguyễn Hải,  

    Với việc ra mắt nhiều công cụ AR quan trọng, Apple đang giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng AR nhanh hơn và chất lượng hơn để kịp thời điểm chiếc kính AR ra mắt vào năm sau.

    Giữa hàng chục các thông báo về những tính năng và sản phẩm mới được đưa ra trong Hội nghị nhà phát triển WWDC 2019 vừa qua, có một điều rộng lớn đang được Apple xây dựng lên ngay trước mắt mọi người mà không mấy người chú ý: đó là nền móng cho một cặp kính thông minh, được nhiều người đồn đoán sẽ ra mắt trong năm 2020.

    Thực tế tăng cường, hay AR – công nghệ sẽ cho phép cho thấy và thao tác với các vật thể ảo trong thế giới thực. Công nghệ này được dự đoán sẽ là hạt nhân trung tâm cho cặp kính thông minh sắp ra mắt của Apple. Và để chuẩn bị cho sự ra mắt của sản phẩm này, trong phần cuối của sự kiện WWDC 2019 tuần trước, Apple đã giới thiệu một số công cụ phát triển được thiết kế để mang lại các trải nghiệm thực tế tăng cường cho sản phẩm của họ.


    Đó là 3 công cụ AR quan trọng: ARKit 3, RealityKit và Reality Composer.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 2.

    ARKit là nền tảng cho AR trên iOS. Được Apple thông báo từ WWDC 2017, ARKit cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng với khả năng theo dõi chuyển động trong khi cho phép họ ước lượng được không gian và sự thay đổi về ánh sáng. Tại thời điểm này, về cơ bản, nó làm hình ảnh của "Pokemon Go" trông đẹp hơn.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 4.

    Trong khi đó, ARKit 3 được Apple giới thiệu trong hội nghị WWDC 2019 lần này, tập trung vào cách mọi người thực sự tương tác với AR.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 6.

    Nền tảng mới này có công nghệ chụp bắt chuyển động, vì vậy các nhà phát triển có thể tích hợp chuyển động của mọi người vào trong ứng dụng của họ.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 8.

    Nó cũng có tính năng "bám theo mọi người", vì vậy mọi người có thể đi bộ quanh nội dung ảo trong thế giới thực.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 10.

    RealityKit là bộ công cụ phát triển mới để mang lại khả năng kiết xuất ra các hình ảnh chân thực, dựng lại khung cảnh môi trường xung quanh, và các hiệu ứng thực tế như hoạt họa, audio 3D, và các bóng mờ chuyển động.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 12.

    Reality Composer là một ứng dụng được Apple xây dựng dành cho iOS và MacOS cũng như cả iPadOS mới ra mắt. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng và thử nghiệm các trải nghiệm AR ngay cả khi họ chưa bao giờ xây dựng một ứng dụng 3D nào trước đây, nhờ vào các công cụ đơn giản như kéo và thả.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 14.

    Mỗi công cụ trên – ARKit 3, RealityKit và Reality Composer – đều sẵn sàng cho các nhà phát triển đón đầu đợt sóng AR khổng lồ sắp đến. Điều này cho thấy Apple biết rằng AR sẽ sớm trở nên phổ biến.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 16.

    ARKit 3 là nền tảng của Apple để mang lại các trải nghiệm AR một cách thuyết phục. Để cặp kính thông minh của họ thành công, mọi người sẽ cần phải choáng ngợp trước những gì họ thấy qua các cặp kính này. Di chuyển ra phía trước hoặc phía sau một đối tượng 3D tưởng chừng như không có gì phức tạp, nhưng nó là một bước tiến dài trong việc mang lại cảm giác chìm đắm trong thế giới AR.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 18.

    Trong khi đó, hai công cụ mới được giới thiệu tại WWDC 2019 vừa qua, RealityKit và Reality Compose sẽ giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng AR dễ dàng hơn.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 20.

    Khi mọi người mua một phần cứng mới, họ sẽ muốn làm được nhiều điều với nó, đó là lúc cần đến các ứng dụng. Nếu Apple muốn ra mắt các cặp kính thông minh vào năm 2020, các nhà phát triển cần phải có các ứng dụng này càng sớm càng tốt. Hy vọng rằng, điều này sẽ tạo ra nhiều ứng dụng AR chất lượng đến kịp lúc trong năm tới.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 22.

    Tất nhiên, nếu Apple ra mắt các cặp kính thông minh, họ sẽ phải tạo ra các ứng dụng riêng của mình cho các thiết bị đó. Apple đã dành nhiều thời gian của năm 2019 nhằm đầu tư lại vào ứng dụng và dịch vụ riêng của mình, do vậy sẽ không có gì ngạc nhiên nếu nhiều ứng dụng xuất hiện trong WWDC 2019 sẽ ra mắt trên những chiếc kính thông minh vào năm tới.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 24.

    Đặc biệt là ứng dụng bản đồ Apple Maps, dường như nó được xây dựng dành cho một cặp kính thông minh.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 26.

    Apple đã thiết kế lại ứng dụng bản đồ của mình trong iOS 13. Giờ đây, nó chứa nhiều chi tiết về tên đường hơn, và mang đến một tính năng tương tự Google Street View với tên gọi "Look Around."

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 28.

    Ứng dụng Apple Maps mới cũng sẽ có "dữ liệu bộ hành tốt hơn" và "địa chỉ chính xác hơn". Kết hợp với tính năng Look Around 3D mới, chúng ta có thể thấy việc dẫn đường trở nên thú vị hơn và trực giác hơn khi dùng trên một cặp kính thông minh.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 30.

    Chúng ta vẫn không biết chắc ứng dụng iOS nào sẽ được Apple port sang cho cặp kính thông minh mới, nhưng trong báo cáo vào năm 2017, Bloomberg cho biết các kỹ sư Apple đang "thử nghiệm một loạt ứng dụng, từ việc dựng bản đồ và nhắn tin cho đến các tính năng hấp dẫn hơn bao gồm các phòng họp ảo và xem video 360 độ".

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 32.

    Cũng theo báo cáo của Bloomberg, những cặp kính thông minh của Apple sẽ chạy trên hệ điều hành có tên gọi nội bộ là "rOS" hoặc "reality operating system".

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 34.

    Trong tháng Ba, nhà phân tích đáng tin cậy về Apple, ông Ming-Chi Kuo cho biết cặp kính thông minh của Apple sẽ được sản xuất hàng loạt "trong giữa năm tới" và được tiếp thị như một phụ kiện cho iPhone, khi cặp kính này sẽ tận dụng khả năng xử lý và kết nối mạng của iPhone để đảm bảo kích thước mỏng nhẹ của mình.

    Trong WWDC 2019, Apple đã âm thầm gây dựng nên một sản phẩm đáng kinh ngạc mà ít người chú ý - Ảnh 36.

    Tham khảo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ