Trung Quốc bắt CEO nền tảng Livestream 163 triệu người dùng, phanh phui trò "lừa mình dối người"

    Hoài Giang,  

    Livestream (phát trực tiếp) bán hàng là hình thức phát triển thần tốc tại Trung Quốc trong những năm qua.

    Trung Quốc bắt CEO nền tảng Livestream 163 triệu người dùng, phanh phui trò "lừa mình dối người"- Ảnh 1.

    Hình minh họa.

    CEO nền tảng Livestream 163 triệu người dùng bất ngờ bị bắt ở Trung Quốc

    DouYu (Đấu ngư/Cá chọi/Cá đá) là một nền tảng Livestream (phát trực tiếp) với trên 163,6 triệu người dùng hàng tháng (số liệu năm 2019) với doanh thu từ quảng cáo lên tới hàng chục triệu USD.

    Vào năm 2019, DouYu International Holdings Ltd đã IPO (Phát hành công khai lần đầu - chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng) trên sàn giao dịch Chứng khoán New York (Nasdaq).

    Tại thời điểm đó họ đã huy động được 21 triệu USD và đây được coi là đợt IPO lớn nhất trong số các công ty Trung Quốc nào trên Phố Wall vào năm 2019.

    Tuy nhiên vào ngày 21/11, DouYu đã đưa ra thông cáo báo chí cho biết CEO (Giám đốc điều hành) Trần Thiếu Kiệt đã bị cảnh sát thành phố Thành Đô bắt giữ vào khoảng ngày 16/10.

    Trung Quốc bắt CEO nền tảng Livestream 163 triệu người dùng, phanh phui trò "lừa mình dối người"- Ảnh 2.

    Nghi phạm Trần Thiếu Kiệt.

    Vào ngày 22/11, cảnh sát Thành Đô cũng xác nhận điều này thông qua một tuyên bố:

    "Sau quá trình điều tra sơ bộ, nghi phạm Trần Thiếu Kiệt (nam, 39 tuổi) bị tình nghi tổ chức đánh bạc. Hiện nghi phạm đã bị bắt theo quy định của pháp luật. Vụ án đang được điều tra thêm".

    Phanh phui cách đánh bạc qua Livestream

    Câu hỏi ở đây là nghi phạm Trần Thiếu Kiệt có thể "tổ chức đánh bạc" như thế nào?

    Tất cả bắt đầu từ việc "ngành công nghiệp Livestream" phát triển thần tốc ở Trung Quốc những năm gần đây - nó đã cho phép các "sản phẩm đen" được nâng cấp.

    Cụ thể đó là việc tận dụng kẽ hở trong hình thức thưởng quà cho những người Livestream của người dùng.

    Vào cuối năm 2022, 2 MC (người dẫn chương trình) của một kênh Livestream đã bị đưa ra xét xử với cáo buộc tổ chức đánh bạc.

    Trung Quốc bắt CEO nền tảng Livestream 163 triệu người dùng, phanh phui trò "lừa mình dối người"- Ảnh 3.

    Hình minh họa.

    Theo những người đã xem kênh của họ, cơ chế đánh bạc mạng này cực kỳ đơn giản. Các MC hướng dẫn người xem tặng quà cho họ và những món quà này cũng là phần "đặt cược" để tham gia đánh bạc.

    Sau khi các phần "đặt cược" được tích lũy tới một giá trị nhất định, các MC sẽ quay xổ số trực tuyến.

    Sau khi trò chơi kết thúc, họ sẽ liên lạc trực tiếp với "người trúng giải" thông qua các phương tiện khác để thực hiện việc chuyển tiền.

    Để tránh bị phát hiện, việc chuyển tiền này cũng rất tinh vi như lợi dụng việc chuyển tiền giữa cá nhân với cá nhân trên Alipay hoặc các giao dịch mua hàng giả.

    Rõ ràng đây là một phương thức đánh bạc sử dụng chiêu bài Livestream.

    Các "chủ sòng" sẽ thu lợi từ phần chênh lệch giữa "đặt cược" và "phần thưởng". Được biết nhiều "sòng bạc" kiểu này đã từng đạt doanh thu hàng triệu USD mỗi ngày.

    Các nền tảng Livestream liên quan gì tới loại tội phạm này?

    Mối quan hệ đặc biệt giữa các nền tảng Livestream và các "sòng bạc" đó là họ có thể "tay trong tay" tiến lên con đường phạm tội.

    Ví dụ việc một số nền tảng sẽ cung cấp tài nguyên cho các "sòng bạc" như tăng mức độ hiển thị để nhiều con bạc có thể phát hiện ra chúng.

    Trung Quốc bắt CEO nền tảng Livestream 163 triệu người dùng, phanh phui trò "lừa mình dối người"- Ảnh 4.

    Hình minh họa.

    Hoặc đó cũng có thể là hành vi sử dụng các phần thưởng và hoa hồng để "bơm" tài chính cho các "sòng bạc".

    Có thể nói sự đồng lõa của các nền tảng Livestream cũng khiến các "sòng bạc" kiểu này nở rộ ở Trung Quốc.

    Thực tế là việc "đánh bạc trực tuyến" này không chỉ xuất hiện trên các nền tảng Livestream ở Trung Quốc. Nhiều nền tảng nước ngoài khác cũng đã có các kênh Livestream đánh bạc.

    Tuy nhiên, do hầu hết các nền tảng Livestream ở các nước khác đều có những hạn chế nghiêm ngặt đối với hành vi này nên các MC cũng đã bắt đầu học theo mô hình "xổ số" của người Trung Quốc.

    Trong lúc các cơ quan có trách nhiệm của Trung Quốc và các nước khác tìm ra phương án đối phó triệt để với loại tội phạm mới này, những người xem Livestream cần lưu ý một câu châm ngôn:

    "Muốn không thua tốt nhất không chơi".

    Trung Quốc bắt CEO nền tảng Livestream 163 triệu người dùng, phanh phui trò "lừa mình dối người"- Ảnh 5.

    Hình minh họa.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ