Trung Quốc chiếm tới 1/3 bằng sáng chế công nghệ 5G trên toàn thế giới, ngồi không cũng hái ra tiền

    tvd,  

    Các công ty Trung Quốc chiếm tới 1/3 tổng doanh thu cấp phép bằng sáng chế công nghệ 5G trên toàn thế giới.

    Bằng sáng chế công nghệ từ lâu đã trở thành một mỏ vàng lớn đối với các công ty nghiên cứu ra chúng, bởi có rất nhiều nhà sản xuất không đầu từ vào R&D và sẽ cần phải bỏ tiền để được cấp phép sử dụng những bằng sáng chế công nghệ này. Điều đó càng đúng với công nghệ 5G, đang dần được phủ sóng khắp thế giới.

    Mới đây, công ty phân tích IPlytics đã thống kê và báo cáo số lượng các bằng sáng chế công nghệ 5G trên toàn thế giới. Kết quả khá bất ngờ khi các công ty Trung Quốc chiếm thế thượng phong khi chiếm tới 1/3 tổng doanh thu cấp phép bằng sáng chế công nghệ 5G trên toàn thế giới.

    Trung Quốc chiếm tới 1/3 bằng sáng chế công nghệ 5G trên toàn thế giới, ngồi không cũng hái ra tiền - Ảnh 1.

    Các công ty Trung Quốc chiếm thế thượng phong khi chiếm tới 1/3 tổng doanh thu cấp phép bằng sáng chế công nghệ 5G trên toàn thế giới.

    Mà nhờ đó, ngay cả khi các công ty Trung Quốc này bị cấm bán thiết bị viễn thông 5G tại nhiều quốc gia trên thế giới (như Mỹ), thì họ vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền nhờ cấp phép các bằng sáng chế công nghệ của mình.

    Theo IPlytics, các công ty Trung Quốc nắm giữ khoảng 34% số lượng bằng sáng chế công nghệ 5G trên thế giới tính đến tháng 3 năm 2019. Trong khi đó, Hàn Quốc chiếm 25%, Mỹ và Phần Lan chiếm 14%, Thụy Điển chiếm 8% và Nhật Bản chiếm 5%.

    Trung Quốc đã có những bước tiến đột phá trong lĩnh vực viễn thông, mà đặc biệt là mạng 5G. Số lượng bằng sáng chế công nghệ 5G của Trung Quốc đã tăng tới 40% so với bằng sáng chế công nghệ 4G trước đây. Trong khi đó, các quốc gia rất mạnh trong lĩnh vực mạng 4G như Hàn Quốc, Phần Lan và Thụy Điển lại có tỷ lệ tăng trưởng khá thấp.

    Trung Quốc chiếm tới 1/3 bằng sáng chế công nghệ 5G trên toàn thế giới, ngồi không cũng hái ra tiền - Ảnh 2.

    Số lượng bằng sáng chế công nghệ 5G tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian vừa qua.

    Theo đánh giá của IPlytics, công ty viễn thông lớn nhất chính là Huawei, hiện nắm giữ khoảng 15% bằng sáng chế công nghệ 5G trên toàn thế giới. Trong khi đó, Nokia của Phần Lan nắm giữ 14% và Samsung của Hàn Quốc nắm giữ dưới 13%.

    Nhà sản xuất hàng đầu của Mỹ là Qualcomm chỉ nắm giữ 8% bằng sáng chế công nghệ 5G, đối thủ Intel còn thấp hơn với chỉ 5%. Nắm bắt được xu hướng phát triển, các công ty viễn thông của Trung Quốc đang vượt xa đối thủ tại Mỹ.

    Các công ty Trung Quốc như Huawei hay ZTE vẫn đang bị cấm bán các thiết bị viễn thông tại Mỹ, và có thể là một số nước đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến doanh thu từ việc cấp phép bằng sáng chế công nghệ 5G. Mà nhờ đó, Huawei và ZTE chỉ cần ngồi không cũng có thể hái ra tiền.

    Tham khảo: venturebeat

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ