Trung Quốc đề xuất Tổng thống Mỹ nên chuyển sang dùng Huawei sau tin đồn bị nghe lén iPhone

    Tấn Minh,  

    Hôm qua, tờ The New York Times xuất bản một bản tin gây chấn động khẳng định gián điệp Trung Quốc đã nghe lén các cuộc gọi trên chiếc iPhone cá nhân, không được bảo mật của Tổng thống Trump.

    Bạn có biết phía Trung Quốc đã phản hồi lại cáo buộc này như thế nào không?

    Họ bảo, Tổng thống Trump nên chuyển sang sử dụng một chiếc điện thoại Huawei cho an toàn!

    Cụ thể, Hua Chunying, người phát ngôn chính thức thường trực và là Phó Giám đốc của Phòng thông tin thuộc Bộ ngoại giao Trung Quốc, cho biết: "Nếu họ quá lo lắng việc iPhone bị nghe lén, họ có thể dùng Huawei". Hua tiếp tục phủ nhận cáo buộc của tờ The New York Times và khẳng định đó là "tin vịt": "Khi nhìn thấy bài báo này, tôi có cảm giác một vài người Mỹ đang tập luyện hăng say để đạt giải Oscar kịch bản phim hay nhất", cô nói.

    Lời đề xuất rằng Tổng thống Trump nên sử dụng một chiếc điện thoại Huawei là một cú đá xoáy ngoạn mục trong bối cảnh chính phủ Mỹ về cơ bản đã "đóng băng" mọi hoạt động kinh doanh của gã khổng lồ di động Trung Quốc này tại Mỹ. Hồi đầu năm nay, lãnh đạo của CIA, FBI, và NSA đều cảnh báo các công dân Mỹ đừng sử dụng các sản phẩm của Huawei, trong khi AT&T thì vào phút chót đã rút khỏi kế hoạch thỏa thuận trước với Huawei nhằm bán chiếc flagship Huawei Mate 10 Pro vì áp lực chính trị.

    Trung Quốc đề xuất Tổng thống Mỹ nên chuyển sang dùng Huawei sau tin đồn bị nghe lén iPhone - Ảnh 1.

    Huawei từ lâu đã bị nghi vấn có mối liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Nhà sáng lập của Huawei, Ren Zhengfei, từng là một cựu kỹ sư trong Quân đội Nhân dân Trung Hoa, và cấu trúc sở hữu tư nhân của công ty thì hoàn toàn bí ẩn. Bất kỳ mối liên hệ nào với chính quyền Tập Cận Bình cũng sẽ gióng lên một hồi chuông báo động, khi mà Trung Quốc vốn nổi tiếng với việc can dự trắng trợn vào quyền riêng tư của công dân nước mình.

    Tuy nhiên, Huawei cũng là hãng cung cấp cơ sở hạ tầng và các thiết bị tiêu dùng cho hầu hết mọi đồng minh chủ chốt của Mỹ, và bản thân phía Mỹ cũng chưa có bằng chứng xác thực nào để khẳng định các cảnh báo của họ là chính xác. Chính phủ Anh đã thiết lập và quản lý một đơn vị an ninh mạng tại Anh, với mục đích tìm ra các cửa hậu (backdoor) trong các sản phẩm của Huawei, và đến nay, chưa có gì đáng chú ý bị phát hiện. Trong khi đó, các tài liệu được tung lên mạng bởi cựu nhân viên NSA là Edward Snowden lại miêu tả khá chân thực việc NSA đang cố theo dõi, nhòm ngó Huawei trong nhiều năm trời.

    Dù sao thì trong trường hợp Donald Trump quyết định nghe theo lời khuyên của phía Trung Quốc, có lẽ ông nên đọc qua một vài bài đánh giá về Mate 20 Pro - flagship mới nhất của Huawei. Biết đâu ông sẽ khoan dung hơn các chuyên gia đánh giá đối với các lỗi phần mềm trên chiếc điện thoại này chăng?

    Tham khảo: TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ