Trung Quốc thử nghiệm thành công taxi bay điện không người lái

    VTV Digital,  

    Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công chuyến bay liên thành phố đầu tiên trên thế giới với một chiếc taxi bay điện trong nỗ lực cách mạng hóa du lịch.

    AutoFlight - công ty công nghệ cao của Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải là nhà sản xuất eVTOL - máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện.

    Chiếc máy bay đã cất cánh lên bầu trời mà không có người lái, khởi hành từ một khu cảng ở thành phố Thâm Quyến và đáp tại cảng Cửu Châu, thành phố Chu Hải, đều thuộc miền Nam Trung Quốc.

    Trung Quốc thử nghiệm thành công taxi bay điện không người lái- Ảnh 1.

    Thiết kế taxi bay điện không người lái của AutoFlight

    Thời gian của chuyến bay chỉ trong vòng 20 phút với quãng đường dài hơn 55 km, trong khi đó, nếu di chuyển bằng ô tô thì phải mất tới 3 tiếng. Mẫu máy bay điện này có phạm vi hoạt động lên đến 250 km, vận tốc tối đa là 200 km/h và có thể chở tối đa 5 người.

    Taxi bay điện hoạt động mà không cần sân bay và đường băng truyền thống. AutoFlight cho biết, công ty đã có kế hoạch hợp tác với các nhà chức trách địa phương và đối tác quốc tế.


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ