Trung Quốc triển khai dịch vụ xe lăn chia sẻ, 1 triệu đồng/2 giờ thuê, mỗi 10 phút sau tính thêm 3600 đồng

    Long.J,  

    Nền kinh tế chia sẻ ở Trung Quốc đang hướng tới người cao tuổi và ốm yếu.

    Trong năm vừa qua, có thể thấy rõ sự nở rộ của nền kinh tế chia sẻ ở Trung Quốc. Từ xe đạp, ô dù, buồng ngủ, ghế, phòng gym... Giờ là cả xe lăn.

    Vào tuần trước, sự tò mò của bệnh nhân và gia đình họ ở một bệnh viện ở Tế Nam đã được khơi dậy bằng 40 chiếc xe lăn cho thuê ngoài lối vào. Để sử dụng một trong những chiếc xe lăn ở đây, những gì cần làm là quét mã QR, thanh toán 299 tệ (hơn 1 triệu đồng).

    Trung Quốc triển khai dịch vụ xe lăn chia sẻ, 1 triệu đồng/2 giờ thuê, mỗi 10 phút sau tính thêm 3600 đồng - Ảnh 1.
    Trung Quốc triển khai dịch vụ xe lăn chia sẻ, 1 triệu đồng/2 giờ thuê, mỗi 10 phút sau tính thêm 3600 đồng - Ảnh 2.
    Trung Quốc triển khai dịch vụ xe lăn chia sẻ, 1 triệu đồng/2 giờ thuê, mỗi 10 phút sau tính thêm 3600 đồng - Ảnh 3.

    Với giá thuê 299 tệ, người dùng được sử dụng xe lăn thoải mái trong 2 giờ đầu tiên. Tuy nhiên, mỗi 10 phút sau tốn thêm 1 tệ. 

    Sau khi dịch vụ xe lăn chia sẻ ra mắt, đã có nhiều ý kiến trái chiều trên Internet. Khá nhiều người ủng hộ nhưng cũng có người cho rằng, hệ thống này chủ yếu kiếm lời từ những người già cả, kém minh mẫn. Họ sẽ khó mà tính toán được giá thuê cộng dồn theo thời gian.

    Theo Net Ease

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày