Trung Quốc tuyên bố phát triển thành công radar phát hiện được cả máy bay tàng hình

    Kushman, DailyMail 

    Trung Quốc công bố nước này đã phát triển thành công radar phát hiện máy bay tàng hình có thể phát hiện mục tiêu cách 60 dặm. Công nghệ này sử dụng các photons rối lượng tử (quantum entanglement)

    Một hãng Trung Quốc vừa công bố họ đã phát triển thành công công nghệ radar có khả năng phát hiện máy bay tàng hình. Radar lượng tử này được cho biết là do Intelligent Perception Technology sản xuất, một nhánh của hang điện tử quốc phòng CETC. Hãng công bố rằng thiết bị có khả năng phát hiện mục tiêu trong bán kính 60 dặm và theo Tân Hoa Xã, công nghệ này đã được thử nghiệm tháng trước.

     Hãng công bố rằng thiết bị có khả năng phát hiện mục tiêu trong bán kính 60 dặm và theo Tân Hoa Xã, công nghệ này đã được thử nghiệm tháng trước.

    Hãng công bố rằng thiết bị có khả năng phát hiện mục tiêu trong bán kính 60 dặm và theo Tân Hoa Xã, công nghệ này đã được thử nghiệm tháng trước.

    Nguồn tin cho biết radar sử dụng các photon rối lượng tử, điều này có nghĩa nó nó có khả năng phát hiện mục tiêu tốt hơn các hệ thống thông thường rất nhiều. Mặt khác, radar có thể dễ dàng theo dõi các máy bay hiện đại sử dụng công nghệ tàng hình hoặc làm nhiễu radar.

    Công nghệ mới này được công bố ngay sau khi Trung Quốc đưa vệ tinh viễn thông lượng tử đầu tiên vào sử dụng. Vệ tinh này sử dụng rối lượng tử để giải mã. Các thông tin về công nghệ radar mới này được tiết lộ cùng lúc Trung Quốc cho biết nước này đang xem xét khả năng xây dựng một trạm radar do người điều khiển trên Mặt Trăng. Công trình này có thể sẽ bao gồm khu sinh sống cho phi hành gia và các ăng-ten radar cực mạnh mẽ có thể cao tới 50 mét.

     Nguồn tin cho biết radar sử dụng các photon rối lượng tử, điều này có nghĩa nó nó có khả năng phát hiện mục tiêu tốt hơn các hệ thống thông thường rất nhiều.

    Nguồn tin cho biết radar sử dụng các photon rối lượng tử, điều này có nghĩa nó nó có khả năng phát hiện mục tiêu tốt hơn các hệ thống thông thường rất nhiều.

    Giáo sư Zhou Yiguo, nhà nghiên cứu công nghệ radar tại phòng Điện tử thuộc Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất sẽ là rào cản rất lớn với công nghệ.

    Dự Án chính phủ này được công bố đầu năm nay và một nhóm nhà khoa học đã được cấp vốn 2,4 triệu USD từ Quỹ Khoa Học Tự Nhiên Quốc Gia Trung Quốc.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ