Trưởng nhóm thiết kế game của Google vừa rời khỏi công ty, chứng tỏ Google không có ý định làm game nghiêm túc

    Tiểu Long,  

    Việc trưởng nhóm thiết kế game của Google từ bỏ vị trí của mình có thể là dấu hiệu cho thấy việc công ty có lẽ thực sự chưa hề có một ý định nghiêm túc nào để tiến bước vào ngành công nghiệp trị giá hàng tỉ đô này.

    Noah Falstein người đã từng giữ trọng trách làm trưởng nhóm thiết kế game của Google
    Noah Falstein người đã từng giữ trọng trách làm trưởng nhóm thiết kế game của Google

    Theo những bài viết mới nhất trên blog cá nhân của mình, trưởng nhóm thiết kế game của Google là Noah Falstein thông báo rằng mình đã từ chức khỏi vị trí hiện tại để tập trung vào mong muốn của bản thân là có thể tạo ra một dự án game đầy tham vọng. Trước đây, ông đã được Google tuyển dụng để hoạt động trong một dự án tương tự, nhưng dự án này đã bị thất bại từ bước định hình sản phẩm. Google cũng đang cho thấy công ty không quan tâm đến việc tạo ra một video game của chính mình.

    Falstein đảm nhận vị trí này bốn năm về trước, mặc dù vậy việc thay đổi công việc của ông không hề được công bố cho đến khi những phóng viên của TechCrunch để ý đến thông tin cá nhân trên trang LinkedIn của Falstein. Thực sự thì 4 năm về trước, Google cũng không hề thông báo rộng rãi về việc bổ nhiệm Falstein vào vị trí trưởng nhóm thiết kế game, không những thế Google còn không hề cho biết chức năng của vị trí này bên trong công ty.

    Việc bổ nhiệm này nhiều năm trước có thể được lí giải bằng việc Google muốn tiếp cận ngành công nghiệp game trị giá nhiều tỉ đô vào khoảng thời gian đó. Một năm trước khi bổ nhiệm Falstein, công ty đã cho ra mắt game thực tế tăng cường Ingress được phát triển bỏi một start-up của những nhân viên của Google được biết đến dưới cái tên Ninantic Labs.

    Ingress là sản phẩm của Niantic Labs khi còn là một start-up dưới trướng của Google
    Ingress là sản phẩm của Niantic Labs khi còn là một start-up dưới trướng của Google

    Những động thái trong suốt nhiều năm cho thấy thay vì đầu tư vào việc phát triển game, Google chỉ đơn giản là ngày càng cho thấy mình đang muốn đứng ngoài ngành công nghiệp nhiều tỉ đô này. Vào năm 2015, công ty đã đồng ý với việc Niantic rời khỏi Google và trở thành một công ty độc lập và chỉ một tháng sau đó, Niantic Labs tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển một trong những game thực tế tăng cường thành công nhất tới cho tới hiện tại, Pokemon Go.

    Vào năm 2015, Google đã cho phép Niantic được tách ra hoạt động độc lập
    Vào năm 2015, Google đã cho phép Niantic được tách ra hoạt động độc lập

    Với việc tiếp tục đầu từ vào Niantic, Google có thể duy trì phần nào sự quan tâm của mình với ngành công nghiệp game nhưng việc từ chức của Falstein cho thấy một dấu hiệu rõ rang rằng công ty hoàn toàn không hề có kế hoạch để tung ra bất cứ tự game nào cho riêng mình.

    Có lẽ cũng phải một thời gian dài nữa cho đến khi nhắc đến game của Google người ta không còn nghĩ về hình ảnh này
    Có lẽ cũng phải một thời gian dài nữa cho đến khi nhắc đến game của Google người ta không còn nghĩ về hình ảnh này

    Tham Khảo: The Verge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ