TSMC tuyển thêm 300 kỹ sư để cạnh tranh sản xuất chip với Samsung

    Nguyễn Hải,  

    Hiện tại, cả Samsung và TSMC đều tuyên bố phát triển các thế hệ chip mới với tiến trình vượt xa thế hệ 7nm hiện tại.

    Hãng TSMC, nhà gia công chip hàng đầu thế giới hiện nay, cho biết sẽ tuyển dụng thêm ít nhất 300 kỹ sư mới tại quê nhà cho đến cuối năm nay, nhằm tăng tốc phát triển khi đang chịu sức ép cạnh tranh mạnh mẽ từ hãng Samsung Electronics.

    TSMC đang tuyển dụng hàng loạt vị trí tại Đài Loan, từ các kỹ sư nghiên cứu và phát triển cho đến các nhà vận hành dây chuyền sản xuất. Một số dành cho nhà máy Taichung của họ - nơi họ sản xuất các linh kiện cho iPhone của Apple – trong khi những người khác sẽ làm việc tại trụ sở chính của họ ở Hsinchu, tây nam Đài Bắc, cũng như các nhà máy dành cho các sản phẩm thế hệ kế tiếp tại Tainan.

    TSMC tuyển thêm 300 kỹ sư để cạnh tranh sản xuất chip với Samsung - Ảnh 1.

    Đợt tuyển dụng này đến đúng vào thời điểm nhà sản xuất chip này đang tăng cường đầu tư nhằm phát triển các phương thức chế tạo chip mới dành cho trí tuệ nhân tạo và mạng không dây thế hệ mới 5G, những lĩnh vực Samsung cũng đang tập trung vào.

    Công nghệ sản xuất các chip nhỏ hơn là điều rất quan trọng trong việc gia tăng năng lực sản xuất của họ. Vào tháng Tư năm nay, TSMC đã bắt đầu sản xuất thử các chip 5nm mới, bước phát triển tiếp theo đối với các sản phẩm tiến trình 7nm hiện tại. Công ty đặt mục tiêu đến cuối năm nay, sẽ bắt đầu xây dựng các nhà máy để sản xuất chip 3nm ở Hsinchu.

    Kế hoạch ban đầu của TSMC là đầu tư từ 10 tỷ USD đến 11 tỷ USD trong năm nay, nhưng cho biết kế hoạch cuối cùng có thể sẽ vượt qua con số đó. Từ nay đến năm 2022, công ty dự kiến đầu tư ít nhất 10 tỷ USD mỗi năm để đạt mục tiêu sản xuất hàng loạt chip 3nm vào năm 2022.

    Hãng gia công chip này đang định hướng đối đầu trực tiếp với Samsung. Vào đầu tháng Bảy vừa qua, hãng sản xuất card đồ họa của Mỹ Nvidia – một khách hàng hàng đầu của TSMC – cho biết sẽ chọn sang công ty Hàn Quốc để sản xuất một số sản phẩm 7nm của họ.

    Trong khi đó Samsung đang bị kẹt trong trận chiến thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Vào đầu tháng Bảy, Tokyo đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với 3 loại hóa chất quan trọng cho ngành bán dẫn sang Hàn Quốc. Theo tuyên bố của một quan chức Samsung, điều đó đang gây ra "một trong những tình huống tồi tệ nhất mà chúng tôi từng gặp phải."

    Tham khảo Nikkei Asian Review


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày