Tự chế sạc dự phòng cho điện thoại là quá khó? Hãy thử ngay cách làm này

    Phạm Thái Học,  

    Nếu hướng dẫn trước vẫn chưa được hài lòng, hãy tham khảo thêm cách làm khác được gợi ý trong bài viết này.

    Bài viết trước chúng ta đã tham khảo cách tự chế cho mình một chiếc sạc dự phòng danh cho smartphone đơn giản. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là nếu bạn không thể tìm được bộ phận chip ổn định điện áp KP142 EH5A thì có thể sẽ hơi rắc rối chút. Nhưng vẫn còn một cách làm khác cũng đơn giản không kém.

    Bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục đến với một hướng dẫn tự chế sạc dự phòng dành cho smartphone đơn giản hơn nhiều, mời bạn đọc cùng tham khảo.

    Chuẩn bị

    - 1 Viên pin vuông 9V.

    - Dụng cụ sạc điện thoại dùng trong xe hơi.

    - 1 Đầu tiếp xúc pin vuông.

    - Keo silicon, mỏ hàn chì.

    Thực hiện

     Nối 1 đầu của đầu tiếp xúc pin vuông vào dụng cụ sạc trong xe hơi bằng mỏ hàn chì.

    Nối 1 đầu của đầu tiếp xúc pin vuông vào dụng cụ sạc trong xe hơi bằng mỏ hàn chì.

     Tiếp tục nối đầu dây còn lại của đầu tiếp xúc pin vào dụng cụ sạc.

    Tiếp tục nối đầu dây còn lại của đầu tiếp xúc pin vào dụng cụ sạc.

     Thoa một lớp keo lên phần cạnh của viên pin vuông.

    Thoa một lớp keo lên phần cạnh của viên pin vuông.

     Sau đó đặt dụng cụ sạc pin trong xe hơi lên lớp keo và chờ nó khô lại trong ít phút.

    Sau đó đặt dụng cụ sạc pin trong xe hơi lên lớp keo và chờ nó khô lại trong ít phút.

     Khi keo đã khô, bạn hãy lắp phần đầu tiếp xúc vào viên pin.

    Khi keo đã khô, bạn hãy lắp phần đầu tiếp xúc vào viên pin.

     Về cơ bản sạc dự phòng của chúng ta đã xong rồi đấy.

    Về cơ bản sạc dự phòng của chúng ta đã xong rồi đấy.

     Công việc còn lại của bạn chỉ đơn giản là cắm cáp sạc vào “tác phẩm” của chúng ta nữa là xong!

    Công việc còn lại của bạn chỉ đơn giản là cắm cáp sạc vào “tác phẩm” của chúng ta nữa là xong!

    Khá đơn giản phải không? Chúc bạn thành công.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ