Từ chối cung cấp chứng cứ liên quan các scandal, Mark Zuckerberg bị Ủy ban quốc tế bêu tên làm gương

    Tấn Minh,  

    Vụ việc bẽ bàng này diễn ra tại cuộc họp giữa Facebook với Uỷ ban Quốc tế tại Anh vào hôm qua.

    CEO Facebook, Mark Zuckerberg, vừa bị "làm nhục" bởi một nhóm các nhà làm luật quốc tế. Lý do: anh này từ chối cung cấp chứng cứ về các vụ scandal thời gian qua của Facebook.

    Cụ thể, đó là một cuộc họp giữa Facebook và Uỷ ban Quốc tế - vốn được triệu tập tại Anh vào hôm qua, với các chính trị gia đến từ 9 quốc gia khác nhau cùng tập trung lại để thẩm vấn Zuckerberg. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1933 một Uỷ ban như vậy được tập hợp tại Anh.

    Dù liên tục bị yêu cầu đến cuộc họp để cung cấp bằng chứng, Zuckerberg đã thẳng thừng từ chối. Kết quả là, Uỷ ban đã quyết định chừa lại một ghế trống cho vị CEO trẻ tuổi - một động thái nhằm bêu xấu anh chàng cứng đầu này.

    Thế chỗ cho Zuckerberg là Giám đốc Chính sách của Facebook, Richard Allan. Ông này được mời vào phòng họp để trả lời các câu hỏi của các nhà làm luật, và được bố trí ngồi ngay bên cạnh chiếc ghế vốn dành cho Zuckerberg.

    Từ chối cung cấp chứng cứ liên quan các scandal, Mark Zuckerberg bị Ủy ban quốc tế bêu tên làm gương - Ảnh 1.

    Mũi tên đỏ chỉ vào chiếc ghế trống của Mark Zuckerberg

    Allan đành xin lỗi thay cho ông chủ của mình, đồng thời thừa nhận rằng quyết định im lặng của Zuckerberg quả thực "không tốt" chút nào.

    Charlie Angus, Phó chủ tịch Uỷ ban Truy cập thông tin, Quyền riêng tư và Đạo đức của Canada, nói rằng ông "thất vọng sâu sắc" bởi quyết định "ngó lơ" Uỷ ban của Zuckerberg.

    Cùng với Canada, các chính trị gia đến từ nhiều quốc gia khác bao gồm Brazil, Canada, Ireland, Latvia, và Singapore đã có mặt trong cuộc họp hôm qua.

    Tham khảo: BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ