Tự thiết kế ảnh mặt cười trên ngón tay chỉ trong 5 phút!

    Phạm Thái Học,  

    Bạn thích những hình ảnh mặt cười trên ngón tay nhưng không có khiếu vẽ? Hãy sử dụng ứng dụng này.

    Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra là rất khó. Nếu bạn yêu thích sự ngộ nghĩnh của những hình ảnh có nội dung là những ngon tay được vẽ biểu cảm thì chắc hẳn trong bạn sẽ phát sinh suy nghĩ rằng mình cũng có thể làm được, nhưng đôi khi khi sự thật không được như trong suy nghĩ.

    Và nếu bạn đang cảm thấy khá thất vọng về “hoa tay” của mình thì đừng vội, chỉ với ứng dụng đơn giãn được gợi ý trong bài viết này, chắc hẳn bạn sẽ dễ dàng tạo ra cho mình những hình ảnh vẽ tay ngộ nghĩnh và không kém phần thú vị. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

     Ứng dụng sẽ giúp bạn trong bài viết này chính là “Cool Finger Faces”, và nó được cung cấp miễn phí dành cho hệ điều hành iOS.

    Ứng dụng sẽ giúp bạn trong bài viết này chính là “Cool Finger Faces”, và nó được cung cấp miễn phí dành cho hệ điều hành iOS.

     Sau khi cài đặt xong, bạn hãy truy cập màn hình Homescreen và nhấn vào biểu tượng Cool Faces để khởi động ứng dụng.

    Sau khi cài đặt xong, bạn hãy truy cập màn hình Homescreen và nhấn vào biểu tượng Cool Faces để khởi động ứng dụng.

     Khi lần đầu sử dụng, bạn sẽ thấy một thông báo nâng cấp xuất hiện. Đó là lời mời để “dụ” bạn nâng cấp lên phiên bản trả phí nhằm sử dụng được thêm nhiều hiệu ứng và loại bỏ quảng cáo. Tuy nhiên, với nhu cầu cơ bản thì bản miễn phí là quá đủ, do đó bạn hãy nhấn “Cancel” để bỏ qua nó.

    Khi lần đầu sử dụng, bạn sẽ thấy một thông báo nâng cấp xuất hiện. Đó là lời mời để “dụ” bạn nâng cấp lên phiên bản trả phí nhằm sử dụng được thêm nhiều hiệu ứng và loại bỏ quảng cáo. Tuy nhiên, với nhu cầu cơ bản thì bản miễn phí là quá đủ, do đó bạn hãy nhấn “Cancel” để bỏ qua nó.

     Giao diện chính của Cool Finger Faces sẽ có 2 lựa chọn trước khi tiến hành “thiết kế” hình ảnh cho ngón tay. Đó là sử dụng camera để chụp ảnh trực tiếp ngón tay của bạn hoặc chọn hình ảnh ngón tay đã được bạn chụp hay tải trước có sẳn trong bộ nhớ thiết bị.

    Giao diện chính của Cool Finger Faces sẽ có 2 lựa chọn trước khi tiến hành “thiết kế” hình ảnh cho ngón tay. Đó là sử dụng camera để chụp ảnh trực tiếp ngón tay của bạn hoặc chọn hình ảnh ngón tay đã được bạn chụp hay tải trước có sẳn trong bộ nhớ thiết bị.

     Sau khi đã chọn xong, bạn sẽ được đưa đến giao diện “thiết kế” hình ảnh với các “bộ mặt” được tạo sẳn bên dưới.

    Sau khi đã chọn xong, bạn sẽ được đưa đến giao diện “thiết kế” hình ảnh với các “bộ mặt” được tạo sẳn bên dưới.

     Công việc lúc này của bạn là lần lượt chọn những bộ phận mình muốn và điều chỉnh nó sao phù hợp với hình ảnh ngón tay thông qua các thao tác thu/phóng, di chuyển, điều chỉnh độ đậm/nhạt.

    Công việc lúc này của bạn là lần lượt chọn những bộ phận mình muốn và điều chỉnh nó sao phù hợp với hình ảnh ngón tay thông qua các thao tác thu/phóng, di chuyển, điều chỉnh độ đậm/nhạt.

     Khi đã ưng ý, bạn hãy chạm ngón tay lên hình ảnh để hiệu ứng được “đính” vào ảnh.

    Khi đã ưng ý, bạn hãy chạm ngón tay lên hình ảnh để hiệu ứng được “đính” vào ảnh.

     Danh sách các nhóm “bộ phận” để bạn có thể sử dụng cho “tác phẩm” của mình bao gồm gương mặt, tay, tóc và tự vẽ.

    Danh sách các nhóm “bộ phận” để bạn có thể sử dụng cho “tác phẩm” của mình bao gồm gương mặt, tay, tóc và tự vẽ.

     Tab Accessories sẽ cung cấp thêm cho bạn các biểu tượng hình mặt cười và sticket để bạn có thể trang trí thêm cho tác phẩm.

    Tab "Accessories" sẽ cung cấp thêm cho bạn các biểu tượng hình mặt cười và sticket để bạn có thể trang trí thêm cho tác phẩm.

     Nếu bạn cần thêm hiệu ứng bộ lọc cho ảnh, tab “Effects” sẽ giúp bạn. Nhưng bạn sẽ phải trả phí để được sử dụng nhiều bộ lộc hơn nữa.

    Nếu bạn cần thêm hiệu ứng bộ lọc cho ảnh, tab “Effects” sẽ giúp bạn. Nhưng bạn sẽ phải trả phí để được sử dụng nhiều bộ lộc hơn nữa.

     Và khi đã ưng ý, bạn hãy chọn tab “Save” và lựa chọn hình thức lưu hoặc chia sẻ “tác phẩm” của mình lên mạng xã hội.

    Và khi đã ưng ý, bạn hãy chọn tab “Save” và lựa chọn hình thức lưu hoặc chia sẻ “tác phẩm” của mình lên mạng xã hội.

    Khá tuyệt phải không? Hi vọng bạn sẽ thích ứng dụng này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ