Tưởng Phàm – bại tướng nổi tiếng ngoại tình với hotgirl mạng được Jack Ma khôi phục toàn bộ chức vụ, đặt hy vọng vực dậy Alibaba

    Phương Linh , Nhịp sống thị trường 

    Sau tất cả, vị chủ tịch Taobao ngoại tình với hotgirl mạng đã được Alibaba phục hồi lại toàn bộ chức vụ.

    Tưởng Phàm – bại tướng nổi tiếng ngoại tình với hotgirl mạng được Jack Ma khôi phục toàn bộ chức vụ, đặt hy vọng vực dậy Alibaba - Ảnh 1.

    Jiang Fan (Tưởng Phàm) – vị CEO 37 tuổi của mảng kinh doanh quốc tế thuộc tập đoàn Alibaba vừa lấy lại vị thế của mình như là một trong những lãnh đạo tiềm năng nhất của gã khổng lồ thương mại điện tử. Cụ thể, anh này đã được bổ nhiệm quay trở lại nhóm “Alibaba Partnership” gồm những lãnh đạo cao nhất, quan trọng nhất, là cơ quan quản trị công ty tối cao có quyền để cử các giám đốc.

    Jiang – vị partner duy nhất của Alibaba dưới 40 tuổi đã được biết đến rộng rãi như là đối trọng của công ty với những vị lãnh đạo ở thế hệ “sau những năm 80” như nhà sáng lập PDD Holdings Colin Huang Zheng. Nguồn tin cho biết, Jiang cũng đang được chuẩn bị để đảm nhiệm vị trí quan trọng hơn trong tương lai khi mà Alibaba đang chiến đấu để bảo vệ họ khỏi sự cạnh tranh gay gắt với những gã khổng lồ như PDD và JD.com.

    Jiang ban đầu bị loại khỏi “Alibaba Partnership” vào tháng 4/2020 sau khi công ty tiến hành cuộc điều tra về cáo buộc ngoại tình của anh này gây ra khủng hoảng quan hệ công chúng lớn cho Alibaba.

    Tại thời điểm đó, một phụ nữ mà theo như đồn đoán chính là vợ của Jiang đã đăng bài viết trên trang mạng xã hội nổi tiếng nhất Trung Quốc là Weibo và đưa ra lời cảnh báo công khai rằng: “"Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Đừng cố quyến rũ chồng tôi, tôi không phải là người dễ bỏ qua đâu. Làm ơn hãy tự trọng và kiểm điểm lại bản thân mình". Bài đăng còn công khai nhắc đến hot girl đình đám trên mạng Trung Quốc là Trương Đại Dịch. Ồn ào này đã dẫn tới việc Jiang bị giáng cấp khỏi vị trí Chủ tịch nền tảng bán lẻ nội địa Taobao và Tmall - những cỗ máy in tiền lớn nhất của công ty.

    Jiang đã trở nên kín tiếng trong suốt 7 tháng khi được bổ nhiệm là Chủ tịch hoạt động thương mại điện tử nước ngoài của công ty vào tháng 12/2020.

    Anh cũng đã chuộc lại lỗi lầm khi giúp mảng kinh doanh thương mại điện tử quốc tế của tập doàn tăng trưởng doanh thu 29% trong quý đầu tiên của năm nay, vượt xa mức tăng trưởng doanh số chỉ 2% của toàn công ty.

    Việc bổ nhiệm lại Jiang vào “Alibaba Partnership” – gồm những nhân vật máu mặt như Jack Ma và Joseph Tsai dường như không có gì bất ngờ với giới chuyên gia.

    Ngoài việc phụ trách mảng kinh doanh nước ngoài của Alibaba như Lazada, AliExpress và Trendyol, Jiang cũng là Chủ tịch hội đồng giám đốc tại Taobao và Tmall và chi nhánh logistic Cainiao – 2 trong số 6 mảng kinh doanh của Alibaba sau khi chia tách.

    “Sự nhạy bén kinh doanh và tài lãnh đạo của Jiang là rất quan trọng với cuộc chiến của Alibaba trong bối cảnh cuộc đua thương mại điện tử đang nóng lên từng ngày”, theo Zhang Yi – CEO của công ty nghiên cứu iiMedia. “Sự trở lại của Jiang sẽ giúp Alibaba bước vào giai đoạn phát triển thứ 2 và 3”.

    Quyết định này cũng cho thấy Alibaba sẵn sàng bỏ qua những rắc rối cá nhân của Jiang và tập trung vào tốc độ tăng trưởng trong tương lai của công ty.

    Alibaba thành lập hệ thống “Alibaba Partnership” vào năm 2020 để gia tăng kế hoạch kế nghiệm và tránh “những rủi ro lớn”. Bộ phận gồm 28 người này gồm cả những lãnh đạo làm việc tại Alibaba ít nhất 5 năm với “tiêu chuẩn cao về đạo đức cá nhân” và “cam kết phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của công ty”.

    Nhóm này có đặc quyền đề cử phần lớn thành viên hội đồng quản trị, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông trong những cuộc họp hàng năm.

    Từng được Jack Ma nhắm là người kế vị

    Jiang là một trong những lãnh đạo cấp cao trẻ nhất của Alibaba. Anh tốt nghiệp khoa kỹ sư máy tính Đại học Phúc Đán - một trong 10 trường đại học danh giá bậc nhất đất nước tỷ dân. Jiang từng có thời gian làm thực tập sinh ngắn hạn tại Google chi nhánh Trung Quốc, sau đó anh gia nhập công ty công nghệ Youmeng và nắm giữ vị trí CEO tại đây 3 năm trước khi đầu quân cho Alibaba vào năm 2013.

    Năm 2014 - tức là chỉ 1 năm sau khi vào công ty, anh được bổ nhiệm làm giám đốc cao cấp bộ phận kinh doanh của Taobao. Năm 2017, Jiang trở thành chủ tịch Taobao khi chỉ mới 32 tuổi. Năm ngoái, anh này tiếp tục được bổ nhiệm chức chủ tịch Tmall - song song với vai trò lãnh đạo tại Taobao.

    Con đường thăng tiến của Jiang "phất" đến nỗi người trong giới kinh doanh Trung Quốc không khỏi đặt câu hỏi.

    "Tốt nghiệp đại học trong nước, khởi nghiệp ở một công ty công nghệ có quy mô trung bình, không có bất kỳ thế lực nào đứng sau hậu thuẫn nhưng chưa đầy 35 tuổi, Jiang đã đứng vào hàng ngũ nhân sự cấp cao nhất trong tập đoàn Alibaba. Anh thậm chí còn được Jack Ma chọn làm người kế vị ông", tờ Sina bình luận.

    Nguồn: SCMP

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ