Turkmenistan khánh thành sân bay hình chim ưng trị giá 2,3 tỷ USD chỉ để tiếp đón 12 hành khách mỗi giờ

    Neo,  

    Sân bay mới khai trương ở thủ đô Ashgabat của Turkmenistan có kinh phí xây dựng lên tới 2,3 tỷ USD (51 nghìn tỷ đồng) được xây dựng theo hình dáng chim ưng, linh vật của quốc gia này.

    Dự tính, sân bay hiện đại này có khả năng tiếp đón 1.600 hành khách mỗi giờ.

    Tuy nhiên, đất nước Trung Á này không phải là điểm đến ưa thích của khách du lịch quốc tế. Theo số liệu thống kê, chỉ có 105.000 khách du lịch tới Turkmenistan vào năm 2015, tương đương 12 hành khách phải tiếp đón một giờ tại sân bay.

    Dẫu vậy, Tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedov vẫn rất tự hào về tiềm năng vận chuyển của quốc gia mình.

    Ngoài sân bay chim ưng mới khánh thành, thủ đô Ashgabat còn có rất nhiều công trình kiến trúc độc đáo khác gồm một nhà xuất bản hình cuốn sách đang mở và hai bức tượng đài khổng lồ của tổng thống Berdymukhamedov và người tiền nhiệm của ông là Saparmurat Niyazov.

    Quá trình xây dựng tổ hợp Sân bay Quốc tế Ashgabat

    Theo BBC

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ