Twitter 'sập mạng' toàn cầu trước bầu cử Mỹ

    PV,  

    Mạng xã hội Twitter vừa ngừng hoạt động trong 20 phút. Sự cố ảnh hưởng đến người dùng toàn cầu.

    Website thông báo tình trạng dịch vụ của Twitter cho biết các cụm máy chủ của mạng xã hội này đặt ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản bị tê liệt vào trưa hôm nay (7/11). Sự cố này kéo dài trong khoảng 20 phút.

    Twitter gặp sự cố tê liệt các máy chủ ở Mỹ, một phần châu Âu và Nhật Bản. Một số quốc gia ở Nam Mỹ, Đông Nam Á, Nam Phi và châu Úc cũng gặp tình trạng gián đoạn truy cập.

    Trong khi Twitter gặp sự cố, nhiều người dùng cũng thông báo tình trạng không thể truy cập vào trang này lên các mạng xã hội khác như Facebook, Google ... kèm theo vị trí họ đang truy cập Internet.

     Khoảng 13,9 nghìn người báo cáo sự cố Twitter trên một website chuyên theo dõi tình trạng hoạt động của các trang web lớn.

    Khoảng 13,9 nghìn người báo cáo sự cố Twitter trên một website chuyên theo dõi tình trạng hoạt động của các trang web lớn.

    Twitter chưa đưa ra phát ngôn về sự cố này. Hiện tại, mạng xã hội này đã hoạt động trở lại. Nhiều bình luận của độc giả trên các trang báo quốc tế hài hước đoán rằng rằng Twitter bị quá tải do cuộc chiến ngôn từ của cộng đồng mạng xung quanh cuộc bầu cử Mỹ - sự kiện nóng nhất trong những ngày qua.

    Đây không phải lần đầu tiên Twitter gặp sự cố. Năm 2012 và 2014, mạng xã hội này cũng ngừng hoạt động trên diện rộng khiến người dùng không thể đăng nhập.

    Trong tháng 6 năm nay, Twitter bị đồn để rò rỉ 32 triệu thông tin tài khoản người dùng và lượng thông tin này không được mã hoá, có nguy cơ bị hacker khai thác cho mục đích xấu.

    Theo Zing

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ