Tỷ phú Bill Gates quyên góp 100.000 con gà có giúp Châu Phi hết nghèo đói?

    TVD,  

    Quyết định quyên góp 100.000 con gà cho người dân Châu Phi của tỷ phú Bill Gates khiến rất nhiều người bất ngờ. Nhưng liệu nó có thực sự hiệu quả?

    Tỷ phú Bill Gates mới đây đã quyết định quyên góp 100.000 con gà cho các nước nghèo đói nhất tại Châu Phi, chủ yếu là các nước gần sa mạc Sahara. Đây là một quyết định khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

    Nhưng ông giải thích rằng, gà là loài vật dễ nuôi và không tốn chiều chi phí. Từ một đàn gà, người dân có thể nhân rộng lên sau đó bán thịt và trứng để tiếp tục tái đầu tư. Ông khẳng định rằng: “Đối với những người đang trong cảnh nghèo khó cùng cực, điều tốt nhất là hãy cho họ một con gà”.

    Bill Gates phân tích rằng một người nông dân chỉ với 40 con gà, hoàn toàn có thể kiếm được 1.000 USD mỗi năm. Đó không phải là số tiền quá lớn, nhưng so với mức thu nhập nghèo khó 700 USD một năm thì vẫn tốt hơn rất nhiều.

    Không chỉ vậy, tỷ phú Bill Gates còn chia sẻ rằng những người dân Châu Phi có thể sử dụng trứng gà như nguồn thực phẩm chính. Bởi trứng gà rất giàu protein và các chất dinh dưỡng. Nguồn thực phẩm này sẽ giúp giảm bớt tình trạng suy dinh dưỡng tại các nước nghèo khó Châu Phi.

    Tuy nhiên ý tưởng này có thực sự giúp Châu Phi hết nghèo đói?

    Feyi Fawehinmi, một chuyên gia kế toán người Nigeria hiện đang làm việc tại London, cho biết: “Đây thực sự là thông tin tích cực đối với nhiều người, tuy nhiên sáng kiến này chỉ có thể đem lại lợi ích thực sự cho một số lượng nhỏ. Tôi đã gặp một số người nông dân ở Nigeria, hầu hết đều rất khó có thể tự kinh doanh nếu như không có kế hoạch đầu tư nghiêm túc”.

    Nếu mục tiêu của tỷ phú Bill Gates chỉ đơn giản là giúp một số người có được đàn gà để cung cấp thịt và trứng làm thực phẩm, thì nó có thể hiệu quả. Nhưng nếu ông muốn người dân mở rộng hơn, để thành mô hình kinh doanh thì thực sự là rất khó.

    Nhưng cho dù kế hoạch của Bill Gates không thể cải thiện tình hình kinh tế của người dân Châu Phi, nó có thể giúp xóa đói. Chủ tịch Moussa Seck của hội Nông nghiệp Châu Phi cho biết ông rất ủng hộ kế hoạch của Bill Gates.

    “Châu Phi vẫn đang phải đối mặt với nạn đói, chính vì vậy mà tất cả các sáng kiến giúp giải quyết vấn đề này đều đáng trân trọng. Tất cả đều có bước đầu tiên, điều quan trọng là người nông dân có cơ sở để phát triển”, ông Seck cho biết thêm.

    Chính vì vậy, có thể ý tưởng 100.000 con gà của tỷ phú Bill Gates sẽ không giúp Châu Phi thoát khỏi cảnh nghèo. Nhưng có thể giúp người dân ở đây thoát khỏi nạn đói.

    Tham khảo: cnn

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ