Ung thư mống mắt: Căn bệnh hiếm gặp nhưng đáng sợ

    zknight,  

    Tới 50% bệnh nhân phát hiện thì ung thư đã di căn khắp cơ thể.

    Ung thư mống mắt là một căn bệnh tương đối hiếm gặp - nhưng nó vẫn có thể xảy ra, và một khi đã xảy ra thì rất ác tính. Thuật ngữ y học gọi ung thư mống mắt là u màng bồ đào ác tính – màng bồ đào là vùng mắt bao gồm mống mắt (iris), cơ thể mi (ciliary body-cơ điều khiển hình dạng của thủy tinh thể) và màng mạch (choroid -nơi có các mạch máu trong mắt).

    Ung thư mống mắt: Căn bệnh hiếm gặp nhưng đáng sợ - Ảnh 1.

    Cấu tạo mắt: các vùng thuộc màng mạch nho được tô xanh

    Màng bồ đào đóng một vai trò rất quan trọng trong khả năng thị giác của con người- nó kiểm soát lượng ánh sáng chiếu vào mắt bằng hai cơ chế: Điều chỉnh kích thước thủy tinh thể và giảm hiện tượng phản xạ ánh sáng trong mắt bằng các tế bào sắc tố đậm trong mống mắt.

    Nhưng cũng giống với bất kỳ tế bào nào khác trong cơ thể, đôi khi các tế bào ở màng bồ đào cũng có thể biến thành ung thư.

    Một báo cáo trường hợp u ác tính màng bồ đào vừa được các bác sĩ công bố trên Tạp chí Y học New England. Trong đó, bệnh nhân là một phụ nữ được đưa vào khoa cấp cứu chỉ sau 4 ngày bị đau và viêm ở mắt phải.

    Theo phác đồ điều trị ung thư mắt, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật để cắt bỏ bên mắt bị ảnh hưởng. Hình ảnh cộng hưởng từ dưới đây cho thấy mắt phải của người phụ nữ đã bị khối u xâm chiếm như thế nào. Và bên trái là ảnh thực lát cắt ngang của con mắt đã được gỡ bỏ:

    Ung thư mống mắt: Căn bệnh hiếm gặp nhưng đáng sợ - Ảnh 2.

    Người phụ nữ báo cáo cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi khối u có kích thước 2,8 x 2,5 cm được lấy ra ngoài. Thật không may, cũng giống như 50% bệnh nhân bị ung thư mắt khác, căn bệnh của nữ bệnh nhân này đã tiến triển đến giai đoạn di căn.

    Tác giả nghiên cứu là hai bác sĩ Lesley Everett và Thomas Copperman, đã mô tả tế bào ung thư của người phụ nữ di căn đến gan, hạch bạch huyết và các cơ quan khác trên cơ thể. Bệnh nhân của họ qua đời chỉ 2 tháng sau khi nhận chẩn đoán.

    Ung thư mống mắt: Căn bệnh hiếm gặp nhưng đáng sợ - Ảnh 3.

    Một bệnh nhân ung thư mắt khác

    Cũng như một số bệnh ung thư khác, ung thư mắt có nhiều nguyên nhân khởi phát trong đó có yếu tố gen di truyền, suy yếu miễn dịch, tuổi tác và tiếp xúc với tia UV… 

    Để phòng tránh căn bệnh này, mọi người nên bảo vệ mắt của mình bằng kính chống tia UV khi đi ngoài trời nắng, thường xuyên luyện tập thể dục, ăn uống và ngủ nghỉ hợp lý để tăng cường miễn dịch.

    Ngoài ra, khám mắt định kỳ hàng năm cũng cho phép phát hiện những biểu hiện sớm của bệnh. Giống với bất kể một loại ung thư nào khác, phát hiện sớm đem lại cơ hội chữa trị ung thư mắt cao hơn.

    Tham khảo Sciencealert

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ