Viên kim cương thô lớn nhất thế giới vừa được bán với giá 53 triệu USD

    Chíp,  

    Graff Diamonds, một đại lý kim cương danh tiếng của Anh, đã bỏ số tiền tương đương 1,2 nghìn tỷ đồng ra để mua viên kim cương này.

    Theo tính toán, viên kim cương thô mang tên "Lesedi La Rona" này có trọng lượng 1.109 carat. Nó được hãng Lucara Diamond Corp của Canada phát hiện ra vào năm 2015 tại Botswana và được coi là viên kim cương thô lớn nhất thế giới hiện tại.

    Không chỉ có thế, viên kim cương vừa được bán với giá 53 triệu USD này còn được xác định là đã tồn tại trên trái đất từ rất lâu. Ước tính, nó có tuổi đời lên tới 2,5 đến 3 tỷ năm.

    Trước đó, Lucara Diamond Corp từng "kêu trời" về việc không thể bán "Lesedi La Rona" chỉ vì nó quá lớn.

    Sau khi mua lại, Graff Diamonds sẽ tiến hành cắt, gọt giũa và đánh bóng viên kim cương này để biến nó thành những sản phẩm giá trị hơn.

    Viên kim cương thô lớn nhất thế giới vừa được bán với giá 53 triệu USD - Ảnh 1.

    Viên kim cương thô lớn nhất thế giới vừa được bán với giá 53 triệu USD - Ảnh 2.

    Viên kim cương thô lớn nhất thế giới vừa được bán với giá 53 triệu USD - Ảnh 3.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ