Vivo tiết lộ các bản vẽ phác thảo đầy nghệ thuật của thiết kế màn hình “thác nước” trên NEX 3

    tvd,  

    Đây cũng là nguồn cảm hứng để Vivo thiết kế và đặt tên là màn hình waterfall.

    Vivo đang chuẩn bị ra mắt chiếc smartphone flagship tiếp theo của mình, đó chính là NEX 3. Theo các hình ảnh rò rỉ sớm, NEX 3 sẽ có một thiết kế màn hình “thác nước” vô cùng ấn tượng, uống cong hai cạnh nhưng độ cong là rất lớn mà ngay cả Samsung Galaxy S10 cũng không bằng được.

    Vivo gọi đây là thiết kế waterfall (thác nước), và hiển nhiên có lý do cho cách đặt tên này. Mới đây, hãng smartphone Trung Quốc đã tiết lộ các bản vẽ phác thảo đầy nghệ thuật, cho thấy ý tưởng khởi nguồn thiết kế màn hình thác nước này.

    Vivo tiết lộ các bản vẽ phác thảo đầy nghệ thuật của thiết kế màn hình “thác nước” trên NEX 3 - Ảnh 1.

    Bản vẽ phác thảo cho thấy độ cong gần 90 độ của hai cạnh màn hình giống như một thác nước tuôn trào, đó là lý do Vivo lấy cái tên waterfall. Trong khi đó, mặt màn hình phẳng giống như mặt hồ nước.

    Cũng nhờ thiết kế hai cạnh siêu uốn cong mà chúng ta gần như sẽ không thể thấy viền bezel hai bên, các cạnh trên và dưới của chiếc smartphone cũng rất mỏng. Và cuối cùng, cụm camera hình tròn phía sau của NEX 3 được lấy cảm hứng từ mặt đồng hồ, với 3 camera sau.

    Vivo tiết lộ các bản vẽ phác thảo đầy nghệ thuật của thiết kế màn hình “thác nước” trên NEX 3 - Ảnh 2.

    Một nguồn tin khác cũng đã tiết lộ tấm kính bảo vệ màn hình của Vivo NEX 3, xác nhận thiết kế waterfall với hai cạnh uống cong 90 độ.

    Đây là một thiết kế rất ấn tượng, tuy nhiên chúng ta cần có các bài đánh giá và thử nghiệm để xem màn hình waterfall này có làm hạn chế việc cầm nắm và sử dụng của người dùng hay không.

    Tham khảo: Theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ