Vừa hết nắng nóng đỉnh điểm, người dân Hà Nội vội vàng đi mua thiết bị làm mát chuẩn bị “đối phó” đợt nóng tiếp theo

    Quang Vũ,  

    Dù thời tiết đã dịu lại nhưng rút kinh nghiệm từ đợt nắng đầu mùa, người dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn gấp rút đi mua thiết bị làm mát để chuẩn bị sẵn sàng cho những đợt nắng nóng cao điểm tiếp theo.

    Vừa hết nắng nóng đỉnh điểm, người dân Hà Nội vội vàng đi mua thiết bị làm mát chuẩn bị “đối phó” đợt nóng tiếp theo - Ảnh 1.

    Thị trường thiết bị làm mát "tăng nhiệt" cùng thời tiết

    Tính từ đầu năm tới nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã trải qua hai đợt nắng nóng gay gắt, một từ hồi tháng 4 và mới đây là một tuần giữa tháng 5 với nền nhiệt đỉnh điểm lên đến 40 – 42 độ C. Mặc dù đã có dự báo từ trước rằng hè 2019 có thể nắng nóng vượt mốc lịch sử và người dân cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều biện pháp đối phó nhưng thực tế tại các siêu thị điện máy vẫn cho thấy nhu cầu mua sắm nhiều lúc lên cao đột biến.

    Anh Hoàng Hùng (quận Cầu Giấy, HN) cho biết đầu năm khi nhận nhà chung cư, gia đình anh đã sắm sửa đủ cả điều hòa và quạt cây cho mùa hè nhưng vẫn chưa đủ để "giải nhiệt" đợt nóng vừa rồi: "Khu vực nhà bếp cạnh ban công bị nắng chiếu trực tiếp, lại ở góc khuất nên gió điều hòa không thể tới được. Quạt cây thì chỉ thổi hơi nóng tuần hoàn, càng làm căn bếp bí bách". Bởi thế, ngay khi thời tiết vừa dịu lại một chút, anh và gia đình đã ngay lập tức đến siêu thị tìm kiếm một giải pháp làm mát hiệu quả trong căn bếp vì mùa hè còn rất dài.

    Vừa hết nắng nóng đỉnh điểm, người dân Hà Nội vội vàng đi mua thiết bị làm mát chuẩn bị “đối phó” đợt nóng tiếp theo - Ảnh 2.

    Thị trường thiết bị làm mát "nóng" cùng thời tiết.

    Theo chia sẻ của chị Thanh Hà, nhân viên bán hàng tại một siêu thị trên phố Chùa Láng (Hà Nội), ngay từ đầu mùa, siêu thị đã áp dụng rất nhiều chính sách hỗ trợ người dân mua sắm như giảm giá, vận chuyển & lắp đặt miễn phí, trả góp… Thị trường thiết bị làm mát cũng rất phong phú từ kiểu dáng, chức năng, giá cả, phù hợp với nhu cầu và điều kiện kinh tế của nhiều khách hàng. Vậy nhưng có những thời điểm, nhiều sản phẩm "cháy hàng" không đủ cung cho người tiêu dùng.

    Điều hòa và quạt điều hòa tiếp tục là lựa chọn hàng đầu

    Điều hòa hiển nhiên vẫn đứng đầu danh sách các thiết bị làm mát được tìm mua nhiều nhất do công năng làm mát toàn diện (với điều kiện đóng kín cửa và công suất sản phẩm tương thích với diện tích phòng). Sản phẩm này cũng được áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi nhất.

    Đứng cùng với điều hòa, máy làm mát không khí – quạt điều hòa cũng là thiết bị giải nhiệt rất đắt khách trong mùa nóng năm nay. Anh Tuấn Tú, chủ cửa hàng kinh doanh điện lạnh trên phố Bạch Mai cho biết, so với khoảng thời gian tháng 3/2019 thì nhu cầu tìm mua quạt điều hòa đã cao hơn 2 – 3 lần so với các mặt hàng điện lạnh khác (quạt cây, quạt phun sương…). "Quạt điều hòa có ưu điểm là làm mát nhanh, tiêu thụ điện năng thấp, dễ di chuyển, lại có nhiều tính năng hiện đại như tạo ion, làm sạch không khí và giá thành rẻ hơn hẳn so với điều hòa thông thường nên rất đông khách hỏi mua", anh Tú cho biết.

    Vừa hết nắng nóng đỉnh điểm, người dân Hà Nội vội vàng đi mua thiết bị làm mát chuẩn bị “đối phó” đợt nóng tiếp theo - Ảnh 3.

    Quạt điều hòa được trưng bày nổi bật tại các siêu thị điện máy.

    Không chỉ thế, quạt điều hòa có một ưu điểm vượt trội hơn điều hòa là khả năng làm mát trong không gian mở rất tốt. Trong đó chia làm hai nhóm chính là quạt điều hòa dùng trong gia đình và một nhóm sử dụng cho mục đích kinh doanh. Chia sẻ với chúng tôi, chị Thu Hoài – chủ một quán café lớn tại Hoàng Cầu (Đống Đa, HN) cho biết, chị đang muốn mua thêm mấy chiếc quạt công suất lớn để đáp ứng lượng khách hàng "tránh nóng" tại quán. "Quán đã có điều hòa nhưng vẫn không đủ vì có khu vực ban công và sân vườn. Khách hàng đến buổi tối thường thích ngồi ngoài hơn nhưng không khí vẫn hầm hập nên chị mua thêm quạt điều hòa để làm mát".

    Lựa chọn quạt điều hòa phù hợp mục đích sử dụng

    Dạo một vòng thị trường quạt điều hòa, có thể thấy nhiều thương hiệu từ cả trong nước lẫn nước ngoài. Nổi bật hơn cả, với nhiều mẫu mã đa dạng và giá thành phong phú là máy làm mát không khí – quạt điều hòa SUNHOUSE.

    Tư vấn thêm về các sản phẩm của thương hiệu này, anh Tú cho biết, mỗi năm SUNHOUSE đều cho ra nhiều sản phẩm mới về cả ngoại quan lẫn công năng. Như chiếc quạt điều hòa model SHD7738 mới ra năm nay có cả khả năng bắt muỗi và diệt côn trùng nhỏ, bán rất được cho gia đình có trẻ nhỏ hay người già.

    Vừa hết nắng nóng đỉnh điểm, người dân Hà Nội vội vàng đi mua thiết bị làm mát chuẩn bị “đối phó” đợt nóng tiếp theo - Ảnh 4.

    Với các quán café sân vườn, quạt điều hòa tỏ ra là giải pháp cứu nóng và giữ khách hiệu quả.

    Còn các mẫu mã dành cho mục đích kinh doanh như chị Hoài tìm mua thì lại rất bền nhờ động cơ bằng đồng nguyên chất, đặc biệt tiết kiệm điện năng. Anh cũng dễ dàng thuyết phục khách mua hàng hơn vì SUNHOUSE đã là thương hiệu có uy tín lâu năm trên thị trường, có sẵn hệ thống bán hàng cũng như bảo hành chính hãng rộng khắp, thuận tiện nếu có vấn đề cần hãng hỗ trợ.

    Máy làm mát không khí – Quạt điều hòa SUNHOUSE là giải pháp làm mát tối ưu cho mọi không gian, đặc biệt là không gian mở. Với mạng lưới 60.000 điểm bán (siêu thị điện máy, đại lý phân phối) và trung tâm bảo hành trên khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm mua sản phẩm ở bất kỳ địa phương nào.

    Tham khảo thêm tại website: http://sunhouse.com.vn hoặc hotline tư vấn: 1800 6680

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ