Vừa xấu vừa bẩn nhưng chiếc ống kính này đáng giá cả gia tài chỉ vì... dính bụi

    PV,  

    Dính bụi Trái Đất thì giá giảm, còn dính bụi Mặt Trăng thì giá "đội" lên cao.

    Thường một ống kính máy ảnh sẽ có giá trị càng cao khi tuổi đời càng nhiều. Nhưng có một trường hợp đặc biệt hơn, nếu ống kính đó được du hành lên Mặt Trăng thì giá trị của nó sẽ "bay tung nóc". Chẳng hạn như ống kính Tele-Tessar 500mm f/8 dưới đây do thương hiệu Zeiss khét tiếng sản xuất đã được một người mua lại với giá cao ngất ngưởng - 453.281 USD (tương đương 10,1 tỉ VNĐ).

    Ống kính máy ảnh này có giá trị hơn cả chiếc siêu xe Lamborghini đấy!

     Ống kính được David Scott sử dụng trong nhiệm vụ Apollo 15.

    Ống kính được David Scott sử dụng trong nhiệm vụ Apollo 15.

    Được biết, ống kính này từng được cựu phi hành gia David Scott của NASA sử dụng. Trong một chuyến du hành từ 26/7/1972 đến 7/8/1972, ông không may đã vấp ngã làm đập ống kính này xuống bề mặt Mặt Trăng. Dù được nhặt lên lại ngay sau đó nhưng tất nhiên ống kính này đã kịp lưu lại vài vết tích kèm theo bụi bẩn từ vệ tinh này.

     Ai bảo đi trên Mặt Trăng là dễ nào?

    Ai bảo đi trên Mặt Trăng là dễ nào?

    Đối với những ống kính thông thường, việc xảy ra va chạm hoặc dính bụi bẩn sẽ khiến giá trị của nó giảm xuống. Tuy nhiên ở trường hợp này, không những giá không bị giảm mà nó lại còn có giá trị hơn gấp nhiều lần chỉ nhờ những hạt bụi Mặt Trăng ấy.

    Ống Tele-Tessar này đã được cửa hàng đấu giá RR Auction đem ra chào bán, kèm theo đó là bức thư chứng nhận từ Scott. "Tôi xin xác nhận rằng ống Zeiss 500mm F/8 Tele-Tessar nằm trong bộ sưu tập của tôi và được tôi gắn vào máy ảnh Hasselblad sử dụng trong nhiệm vụ Apollo 15 từ ngày 26/7 đến 7/8/1971...", trích nội dung bức thư do Scott viết.

     Ảnh được chụp từ ống kính này bởi phi hành gia David Scott.

    Ảnh được chụp từ ống kính này bởi phi hành gia David Scott.

    Với mức giá hơn 453.000 USD, đây được xem là một trong những ống kính máy ảnh có giá cao ngất ngưởng, tuy nhiên vẫn chưa là gì so với ống kính Leica 1600mm F/5.6 được làm riêng cho ông Sheikh Saud Bin Mohammed Al-Thani - hoàng thân của Qatar. Được biết ông đã bỏ ra 2 triệu USD (tức khoảng 44,5 tỉ VNĐ) để sở hữu chiếc ống kính dài 1,2m và nặng 60kg.

     Ống kính 2 triệu đô đến từ thương hiệu Leica.

    Ống kính 2 triệu đô đến từ thương hiệu Leica.

    Một điều thú vị khác là không phải tất cả những chiếc máy ảnh từng phục vụ cho công tác khoa học trên Mặt Trăng đều được đem về Trái Đất. Tuy nhiên đã từng có một chiếc máy ảnh Hasselblad được mang về và có giá hơn 900.000 USD hồi năm 2014. Hiện vẫn còn đến 12 chiếc máy ảnh Hasselblad nằm "vất vưởng" ở Mặt Trăng, như vậy nếu có ai mang được hết những thiết bị này về Trái Đất thì chắc hẳn sẽ lời to.

    Theo Trí Thức Trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ