Xem anh chàng này dùng điện thoại cục gạch chơi lại hit của Linkin Park "chất" như thế nào

    PnM,  

    Bản nhạc nổi tiếng nhất của Arsene là Gravity Falls – bài hát chủ đề trong loạt phim hoạt hình “Gravity Falls” đã nhận được hơn 100 nghìn lượt xem.

     Arsen Sayadyanu hiện đang là nhân viên bảo vệ nhưng có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc và ... Samsung

    Arsen Sayadyanu hiện đang là nhân viên bảo vệ nhưng có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc và ... Samsung

    Thật khó để tin được khi chỉ bằng cách dùng âm bấm phím chiếc điện thoại cũ Samsung S5230 mà chàng trai 26 tuổi Arsen Sayadyanu lại tạo ra được hàng trăm bản cover các ca khúc nổi tiếng. Không lâu sau khi Arsen đăng tải lên kênh YouTube cá nhân, số lượt xem video của anh chàng đã nhanh chóng vượt qua con số 1.500.000.

    Numb của Linkin Park

    Arsen hiện đang sinh sống tại thành phố Belaya Kalitva, tỉnh Rostov. Công việc của anh là nhân viên bảo vệ, và dù chưa được đào tạo qua trường lớp nào về âm nhạc nhưng với niềm đam mê của mình, anh đã tích cóp tiền để mua đàn piano và tự tập tại nhà. “Nhạc cụ” chính xuất hiện trong các clip của anh là chiếc điện thoại Samsung S5230 được anh mua từ năm năm trước, khi đó trị giá khoảng năm ngàn rúp (3,5 triệu VND).

    Ca khúc Money Money Money của nhóm ABBA

    Arsene bắt đầu tải lên YouTube các video chơi nhạc bằng điện thoại từ khoảng ba năm trước. Anh cho biết, tất cả các bản nhạc mà anh “chơi” bằng âm phím điện thoại ban đầu đều do tự mò mẫm bấm và nghe, thử đi thử lại. Tùy vào sự phức tạp của các giai điệu mà anh mất từ năm phút đến một giờ để hoàn thành một clip.

    Nhạc mở đầu game Fallout 4

    Trong năm năm sử dụng, chiếc S5320 của anh đã hai lần phải đem đi sửa nhưng cho đến tận bây giờ anh cũng chưa có ý định sẽ thay điện thoại khác. Anh khẳng định sẽ sử dụng “nhạc cụ” của mình hết sức cẩn thận, vì nó chính là công cụ giúp anh trở nên nổi tiếng.

    Bản nhạc hit Gravity Falls được hơn 100000 lượt xem

    Bản nhạc nổi tiếng nhất của Arsene là Gravity Falls – bài hát chủ đề trong loạt phim hoạt hình “Gravity Falls” đã nhận được hơn 100 nghìn lượt xem.

    Samsung S5230 được ra mắt vào tháng 3 năm 2009. Máy có thiết kế nhằm hướng tới những người dùng thích cái đẹp nhưng lại không rủng rỉnh hầu bao với khả năng kết nối GPRS/EDGE, mỏng 11,9mm với màn hình TFT rộng 3 inch, hiển thị 256K màu có có độ phân giải WQVGA (240 x 400 pixels) và được xem là đối thủ trực tiếp của LG Cookie tại thời điểm đó.

    Các bạn thấy đấy, để trở nên nổi danh trên mạng cũng không phải là quá khó, chỉ cần có trong tay một chiếc điện thoại cũ và khả năng bấm phím thần tốc. Các độc giả của GenK hãy cùng thử sức với điện thoại của mình và gửi clip cho chúng tôi, rất có thể các bạn cũng sẽ trở thành người nổi tiếng đấy!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ