Xem anh chàng tạo ra chiếc máy chơi game 4 nút bằng đất sét và chiến tốt các loại game

    Ryankog,  

    Sử dụng một chiếc Raspberry Pi Zero, USB hub và…đất sét, Doris đã phối hợp tất cả lại với nhau để tạo thành một chiếc máy SNES bằng đất sét độc đáo.

    Trong thời đại công nghệ cao ngày nay thì chúng ta có thể in gần như mọi thứ bằng công nghệ in 3D, bao gồm cả một chiếc máy Super Nintendo mini, nhưng với YouTuber Hugo Doris, dùng máy in 3D thì quá dễ dàng và máy móc, không thể hiện được tình yêu đối với cỗ máy chơi game huyền thoại, vì thế anh đã quyết định…tự tay làm ra nó.

    Sử dụng một chiếc Raspberry Pi Zero, USB hub và…đất sét, Doris (hay còn biết đến dưới cái tên lyberty5) đã phối hợp tất cả lại với nhau để tạo thành một chiếc máy SNES bằng đất sét độc đáo, có thể nói là không thua kém chiếc mini NES của Nintendo về độ “cute”. Và so với NES “chính chủ” của Nintendo thì chiếc máy bằng đất sét này nhỏ gọn hơn rất nhiều. Thậm chí, nó còn nhỏ hơn cả…tay cầm của máy NES phiên bản gốc.

    Quá trình tạo ra chiếc SNES mini

    Đáng tiếc là video quá trình làm việc của Doris diễn ra khá nhanh, phải chi anh chàng làm video chậm hơn một chút để ta có thể thấy được rõ hơn từng giai đoạn. Với kích thước nhỏ như vậy, Doris đã phải rất tỉ mỉ để đưa các bộ phận lại với nhau và khắc từng đường nét để đưa Raspberry Pi Zero vào bên trong, và tái tạo các chi tiết trên SNES. Kết quả cuối cùng rất mỹ mãn, Doris đã có chiếc máy SNES siêu nhỏ và chơi tốt các game.

    Tham khảo: gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ