Xem bộ ảnh đẹp tuyệt của nhiếp ảnh gia mới 9 tuổi

    Neo,  

    Trong khi hầu hết chúng ta đều chỉ biết chụp ảnh bằng smartphone thì cô bé 9 tuổi, Regina Wyllie, đã nắm vững cách sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp như một nhiếp ảnh gia đám cưới.

    Hiện cô bé vẫn đang tiếp tục sự nghiệp nhiếp ảnh gia và cô sử dụng một máy ảnh Fujifilm X-T1 với ống kính F1.4 35mm.

    Cha của Regina, Kevin Wyllie, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đã nuôi dưỡng sở thích chụp ảnh của cô bé sau khi anh nhận ra nó từ lúc cô bé còn nhỏ.

    "Khi mới 3 tuổi, bé muốn theo tôi đi chụp ảnh trong một cuộc đua xe đạp địa hình", Kevin chia sẻ. "Bé lấy chiếc máy ảnh compact Canon G9 trong túi tôi và bắt đầu chụp vài bức ảnh. Tôi chưa bao giờ ép bé chụp ảnh hoặc học bất cứ thứ gì bởi tôi thích chờ bé đặt câu hỏi hoặc chỉ cho tôi thấy một bức ảnh và tò mò về cách nó được chụp".

    Tất cả những gì Regina học đã được thực hành vào ngày 15/4 vừa qua, khi Regina cùng cha cô tới đám cưới của một người bạn của ông, tại đó cô bé chụp 400 bức ảnh mà hoàn toàn không cần sự trợ giúp.

     Bức ảnh này là một trong những bức ảnh mà cô bé chụp trong ngày trọng đại đó.

    Bức ảnh này là một trong những bức ảnh mà cô bé chụp trong ngày trọng đại đó.

    "Bé mới 9 tuổi thôi, tôi không bao giờ muốn bé đi làm việc cùng với mình. Tuy nhiên, đây là yêu cầu của cô dâu và chú rể, họ là những người bạn thân thiết của gia đình tôi. Họ đã thấy một số tác phẩm của Regina nên họ muốn được là cặp vợ chồng đầu tiên được bé chụp ảnh cưới", Kevin chia sẻ.

    Để chuẩn bị, Regina làm sạch ống kính, sạc pin và thảo luận ý tưởng về các bức ảnh với cha. Trong ngày cưới, cô bé đề nghị cha không can thiệp gì để cô tự set-up và tự chụp những bức ảnh của riêng mình.

    "Trong đám cưới, cô bé thực sự tỏa sáng", Kevin nói. "Bé tự làm việc của mình và tự set-up các bức ảnh của mình. Trong buổi lễ và buổi chụp chân dung chính thức, bé ở đúng vị trí mà chúng tôi đã phân công trước đó. Thêm nữa, bé đi tới bất cứ nơi nào mà bé nhìn thấy có góc chụp tốt".

     Kevin đặc biệt ấn tượng với bức ảnh chụp đôi giày cô dâu mà Regina tự sắp sếp và tự chụp.

    Kevin đặc biệt ấn tượng với bức ảnh chụp đôi giày cô dâu mà Regina tự sắp sếp và tự chụp.

    "Cô bé giao 238 bức ảnh cho cô dâu và chú rể, tôi rất tự hào khi đóng tên mình vào các bức ảnh", Kevin nói. Tuy vậy, Kevin thừa nhận rằng các bức ảnh của Regina vẫn cần một số chỉnh sửa bằng Lightroom. "Thực sự thì không phải chỉnh sửa nhiều ngoại trừ việc tăng gam màu nóng, một số chính sửa cho các vùng sáng tối và giảm nhẹ rung và độ bão hòa".

    Kevin không phải là người duy nhất ấn tượng về khả năng chụp ảnh của Regina. Mọi người rất thích thú với công việc của Regina và một số cô dâu đã ngỏ ý muốn Regina chụp ảnh tại đám cưới của họ.

     Đám cưới tiếp theo mà Regina sẽ chụp ảnh diễn ra vào ngày 1/7 tới.

    Đám cưới tiếp theo mà Regina sẽ chụp ảnh diễn ra vào ngày 1/7 tới.

     Trước khi chụp ảnh cho đám cưới vừa qua, Regina đã từng là một nhiếp ảnh gia cho các nhà xuất bản. Đây là bức ảnh cô bé chụp cho hãng sản xuất túi đựng camera khi mới 7 tuổi.

    Trước khi chụp ảnh cho đám cưới vừa qua, Regina đã từng là một nhiếp ảnh gia cho các nhà xuất bản. Đây là bức ảnh cô bé chụp cho hãng sản xuất túi đựng camera khi mới 7 tuổi.

    Bức ảnh này là một thành công lớn của Regina. "Tôi được yêu cầu chụp một diễn viên hài cho một tạp chí địa phương và tôi dẫn bé theo", Kevin nói.

    "Khi chúng tôi rời tòa nhà, Regina nhìn lại và thấy những đám mây đen trên bầu trời. Bé yêu cầu diễn viên hài nằm xuống và bắt chéo chân để chụp bức ảnh này. Và bức ảnh này được đánh giá cao hơn cả những bức ảnh tôi chụp", Kevin cười.

    Gen nhiếp ảnh chảy trong máu của gia đình Wyllie. Em gái Regina, Alba, mới 6 tuổi nhưng cũng rất đam mê nhiếp ảnh.

    "Bé Alba cũng muốn chụp ảnh đám cưới và có lẽ tôi sẽ phải bỏ tiền mua thêm máy ảnh và ống kính mới", Kevin hào hứng chia sẻ.

     Kevin vô cùng tự hào về hai cô con gái của anh và sẽ tiếp tục giúp Regina trau dồi các kỹ năng của bé.

    Kevin vô cùng tự hào về hai cô con gái của anh và sẽ tiếp tục giúp Regina trau dồi các kỹ năng của bé.

    "Tôi là người bố hạnh phúc nhất hành tinh khi có thể chia sẻ niềm đam mê của mình với các cô con gái", Kevin nói. "Cho dù các bé có trở thành cách nhiếp ảnh gia đẳng cấp hay không cũng không quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các con tôi nhiều nhất có thể để chúng có thể trải nghiệm niềm đam mê".

    Tham khảo BuzzFeed

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ