Xem con robot này như một đứa bé lần đầu dùng thang máy, tương lai đen tối mà ta lo sợ vẫn còn xa lắm

    Ryankog,  

    Có những điều con người có thể là không cần nghĩ, nhưng với robot lại là chuyện cực kỳ khó.

    Từ lâu, con người đã mơ về một tương lai mà robot sẽ giúp ta làm mọi việc, chúng ta bỏ rất nhiều tiền nghiên cứu các loại robot phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Điều này cũng dấy lên nổi lo "robot nổi loạn" mà ta thuờng thấy trong phim ảnh. Vậy, liệu những robot đang được nghiên cứu có khả năng làm hại con người hay không? Xem xong đoạn video này có lẽ bạn sẽ thấy an tâm hơn đấy.

    Anymal là model robot 3 chi đang được trường đại học ETH Zurich nghiên cứu phát triển, thiết kế của nó phỏng theo các loài động vật và với 4 chân, Anymal có thể di chuyển vững vàng hơn và tự đứng dậy khi té ngã được. ETH Zurich hy vọng một ngày nào đó, con robot này có thể thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như tìm kiếm, cứu hộ.

    Thế nhưng, thấy nó cố gắng xử lý để di chuyển vào thang máy sẽ khiến bạn phải bật cười. Do những công trình kiến trúc con người xây dựng khá phức tạp, nên Anymal phải tốn nhiều thời gian phân tích để bấm nút và đi vào thang máy, đây là quá trình chúng ta có thể làm mà không cần phải suy nghĩ, nhưng với robot, có vẻ lại một tác vụ khá cao siêu.

    Anymal sử dụng thang máy

    Dễ dàng thấy được là để ước mơ của ETH Zurich có thể thành hiện thực, Anymal còn phải được cải tiến nhiều hơn nữa, vì chúng ta cần một robot có thể hoạt động trong môi trường sống của loài người chứ không thể xây dựng công trình để phù hợp với robot.

    Anymal thực hiện một số động tác cơ bản

    Tham khảo: TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ