Xem đánh giá của chuyên gia về khả năng chụp ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng trên Prime X Max

    PV,  

    Sau hai buổi gặp gỡ và trải nghiệm:“Một giờ chụp như chuyên gia” vào hai ngày 13-14/4/2016 vừa qua, Prime X Max đã khiến giới truyền thông và người dùng yêu thích công nghệ ngạc nhiên vì khả năng chụp ảnh nổi bật của mình.

    Dù đã được ra mắt cách đây hơn hai tháng, tuy nhiên, Prime X Max vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ của mình khi nhận được sự quan tâm về những tính năng cao cấp được tích hợp trong máy, cũng như thắc mắc về sự trì hoãn liên kệ liên tục. Trước những luồng ý kiến trái chiều đó, vào sáng 13/4, CEO Mobiistar đã đại diện hãng gửi lời xin lỗi tới giới truyền thông và người dùng, đồng thời giải thích sự cân chỉnh camera 21.0 MP tỉ mỉ của hãng trên máy nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng. Tiếp đó, tối ngày 14/4, Mobiistar cũng đã tổ chức một buổi gặp gỡ với người dùng, nhằm gia tăng cơ hội trải nghiệm trước sản phẩm.

    Hãy cùng liếc qua những hình ảnh nổi bật được chụp từ camera 21.0 MP của Prime X Max sau hai buổi giao lưu và trải nghiệm:

    Tại buổi gặp gỡ:“Một giờ chụp đẹp như chuyên gia” vào tối 14/4 vừa qua, bức ảnh chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng của bạn Luân Phạm cùng Prime X Max đã để lại ấn tượng với người xem. Chuyên gia Anton Đạt nhận định:“Ảnh phơi sáng ban đêm của Max đến tận 32 giây đi kèm với filter nhưng không làm mất đi chi tiết ảnh, trái lại ảnh thu đc màu sắc chân thực và độ nét được tái tạo hoàn chỉnh”.

    Đây là một bức ảnh trong bộ ảnh:“Mùa hè của con” đoạt giải nhất trong buổi gặp gỡ với giới truyền thông vào sáng 13/4. Chỉ trong một giờ đồng hồ, đội ngũ chụp ảnh đã thỏa sức sáng tạo cùng camera 21.0 MP của Prime X Max. “Ảnh chụp đời sống tự nhiên và chân thật, vì Prime X Max được tích hợp cảm biến Sony Exmor RS IMX 230 nên có khả năng lấy nét nhanh dưới 0.3s, bắt được cả khói thuốc đang phà”. Chuyên gia Đinh Phúc nhận xét.

    Có thể thấy, dù ở trong điều kiện nắng gắt nhưng dưới camera của Prime X Max, màu sắc không bị nhạt đi, chân thực, tương phản rõ rệt giữa vùng tối và vùng sáng.

    Ngay cả những màu khó tươi như xanh lá cây như thế này nhưng được chụp từ camera 21.0 MP của Prime X vẫn rất “mướt”, cho ảnh sống động và chân thực.

    “Chụp dưới chế độ HDR ngược sáng của Prime X Max, ảnh trông rực hơn, nhưng chi tiết và màu sắc vẫn đong đầy và sống động” – Chuyên gia Đinh Phúc chia sẻ.

    Dưới camera 21.0 MP được xem là “dễ chụp, dễ đẹp” của Prime X Max, người dùng dễ dàng xích lại gần nhau hơn, có những khoảnh khắc thú vị khi tạo ra những bộ ảnh chụp đẹp như chuyên gia mà chính họ cũng không ngờ đến.

    Không chỉ là một chiếc smartphone được cân chỉnh camera kĩ lưỡng, nhằm đem lại những trải nghiệm tốt nhất dành cho người dùng, Prime X Max còn khơi dậy tiềm năng cũng như sự sáng tạo trong chụp ảnh tới người sử dụng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ