Xem sức mạnh chỉnh ảnh của trí tuệ nhân tạo: ảnh đen trắng thành ảnh màu chỉ trong tích tắc

    Dink,  

    Nó vẫn cần sự trợ giúp của một trợ thủ khác: đó chính là con người.

    Phần mềm có sức mạnh của trí tuệ nhân tạo được dùng để phục chế ảnh, biến ảnh đen trắng thành ảnh màu hoàn toàn có thực, nhưng nó không hiệu quả lắm. Khi so sánh kết quả với một người thông thạo photoshop, thì những tấm hình được AI tạo ra khó có thể bì được. Nhưng ứng dụng mới được phát triển bởi Đại học California này sẽ cho bạn một cái nhìn khác: nó có thể kết hợp hài hòa hai yếu tố trên (AI với con người) và tô màu một bức ảnh đen trắng một cách chuẩn xác.

    Một năm trước, Richard Zhang và đội ngũ của anh tại Đại học California biểu diễn một ứng dụng được dựa trên sức mạnh của một mạng lưới neural network, ứng dụng có khả năng tự động thêm ảnh vào những bức hình đen trắng. Sau khi để trí tuệ nhân tạo nghiên cứu và thu thập thông tin từ hàng triệu bức ảnh và những yếu tố liên quan, ứng dụng đã học được cách tô màu vào ảnh và điền vào những màu, những tông sáng tối phù hợp. Kết quả của ứng dụng này vô cùng ấn tượng, mặc dù đôi chỗ màu tô bị sai.

    Để khắc phục những lỗi đó, đội ngũ nghiên cứu phát triển một ứng dụng thứ hai cũng sử dụng mạng neural network và cơ sở dữ liệu có sẵn ấy, với một chút bổ sung nhỏ: họ thêm vào những chỉ dẫn của con người để giúp cho phần mềm mới này phục chế màu hiệu quả hơn, cho ra những kết quả chân thực hơn.

    Trí tuệ nhân tạo học cách phục chế ảnh với sự trợ giúp của con người.

    Ứng dụng này bắt đầu bằng việc cố gắng tô màu ảnh đen trắng tốt nhất có thể, nó tạo ra những điểm màu nhỏ với màu tương ứng với từng sự vật trong ảnh. Người quan sát có thể thay đổi, chỉnh sửa những màu ấy để tấm ảnh giống với màu thực, màu gốc nhất. Ví dụ, hệ thống có thể xác định một nhành cây có màu xanh nhất định hoặc chọn một màu da cho một người bằng những chấm màu trên hình ảnh.

    Mạng neural network tiếp tục hoạt động ở phần nền, cập nhật màu mới mỗi khi người quan sát thay đổi tông màu. Nhờ thế, việc tô màu phục chế ảnh được rút ngắn từ vài giờ để tô từng sự vật với từng tông màu một xuống chỉ còn vài phút: giờ đây chỉ cần chỉnh sửa thôi, máy móc đã làm phần lớn công việc rồi.

    Chưa biết là khả năng tô màu này có được đưa vào áp dụng trong các phần mềm chỉnh ảnh không, nhưng ứng dụng Interactive Deep Colorization – Phục chế màu Sâu Tương tác có thể được tải về tại đây. Bạn có thể nhờ nó để phục chế những tấm ảnh đen trắng, nâng cao chút tay nghề chỉnh sửa ảnh của mình.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ