Xem video chính thức quảng cáo chip xử lý của Xiaomi, với sự tham gia của một trong những người thông minh nhất thế giới

    Tuấn Hưng,  

    Apple của Trung Quốc đã mời bậc thầy về khả năng ghi nhớ Vương Bằng về để quáng bá cho sản phẩm chip sắp ra mắt của mình.

    Những ai hâm mộ “Apple Trung Quốc” đều biết công ty này đang thai nghén con chip đầu lòng mang tên “Pinecone” và dự định sẽ trình làng nó vào ngày 28/2 tới đây. Ít ai có thể ngờ rằng một nhà sản xuất smartphone đến từ vùng đất Trung Hoa có thể đạt được thành tựu lớn như thế trong một khoảng thời gian rất ngắn.

    Từ khi nào còn mới ra mắt dòng Mi và Redmi còn đi “vay mượn thiết kế” đến từ các ông lớn khác như Samsung hay Apple, đến khi tạo ra những sản phẩm khiến thiên hạ phải trầm trồ như Mi Note 2 và chiếc smartphone không viền đi trước thời đại, dẫn đầu xu hướng điện thoại trong năm 2017.

    Xiaomi đã làm đủ cả trong quãng thời gian chỉ vỏn vẹn 7 năm, điều mà gã khổng lồ công nghệ xứ kim chi là Samsung đã phải vất vả, vật lộn trong nhiều thập kỷ để thực hiện. Và giờ đây, Xiaomi đã sẵn sàng để bước chân vào sân chơi sản xuất vi xử lý tầm cỡ quốc tế như Samsung và Apple.

    Mới đây, để phục vụ cho mục đích quảng cáo chip Pinecone, Xiaomi đã tung ra một trailer giới thiệu. Video bắt đầu bằng hình ảnh dưới đây

    Trong video có sự góp mặt của một trong những người thông minh nhất thế giới, là bậc thầy về khả năng ghi nhớ Vương Bằng. Đoạn băng quay cảnh anh thực hiện một thử thách nhớ cực khó nhằn. Trước mặt anh là hai màn hình siêu lớn chứa tới hơn 100 nhóm số.

    . Vương Bằng đã ghi nhớ toàn bộ những con số, từ thứ tự của chúng cũng như cách sắp xếp. Cuối cùng, anh hoàn thành thử thách bằng cách viết lại toàn bộ chúng lên một tấm bảng trong. Quả thật là hết sức kinh ngạc.

    Có vẻ như Xiaomi đang mở hầu bao và mạnh tay chi một khoản tiền không nhỏ để mời những tài năng lớn về để quảng cáo cho vi xử lý Pinecone trong tương lai. Không biết ai sẽ là người tiếp theo?

    Từ những thông tin rò rỉ, Pinecone sẽ có 2 phiên bản là V970 và V670. Pinecone V970 mạnh mẽ hơn và được sản xuất dựa trên quy trình 10nm của Samsung. Đây là một chipset 8 nhân với 4 lõi Cortex-A73 và bốn lõi A53. Pinecone V970 sử dụng đồ họa Mali-G71 MP12.

    Trong khi đó, Pinecone V670 được sản xuất trên quy trình 28nm cũ. Con chip này cũng có 8 lõi Cortex-A53 và được chia thành từng cụm với tốc độ xung nhịp khác nhau.

    Pinecone V670 sử dụng chip đồ họa Mali-T860 MP2 (MP là kí hiệu cho thấy số lõi đồ họa).

    Trailer cho vi xử lý Pinecone của Xiaomi

    Theo GSM Arena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày