Xem xe Ford Mustang đời cổ gắn hệ thống tự lái, leo đèo rồi chạy chệch hướng đâm vào hàng rào

    Ryankog,  

    Có những chiếc xe chỉ thuộc về quá khứ...

    Xe tự lái đang là một trong những công nghệ được nghiên cứu rất mạnh mẽ ngày nay, những chiếc xe này đều được thiết kế hiện đại và đến từ các công ty công nghệ hàng đầu. Tuy nhiên, nếu công nghệ xe tại lái được tích hợp trên các chiếc ô tô “cổ" thì sao? Hãng Siemens sẽ cho bạn câu trả lời.

    Siemens và Đại học Cranfield đã tích hợp thành công hệ thống tự lái thông minh vào chiếc xe Ford Mustang 1965 và đem đi tham dư cuộc thi leo đèo Goodwood Hillclimb 2018. Hệ thống này gồm các cảm biến và thuật toán mà theo các nhà nghiên cứu là có thể giúp xe cổ có được khả năng tự điều khiển như xe thông minh hiện đại, leo đèo mà không cần sự trợ giúp của con người.

    Đáng tiếc là hệ thống này hoạt động chưa tốt, chiếc xe chưa thể xử lý ngọt các pha bo cua và thường xuyên lệch khỏi đường chạy rồi có khi còn tông thằng vào hàng rào rơm, nhiều lần những thành viên bên trong phải can thiệp để bẻ lái. Theo các nhà nghiên cứu, khả năng tự lái của chiếc xe chủ yếu nhờ đến cảm biến GPS và dữ liệu bản đồ của Goodwood để theo dõi đường đi thay vì dùng camera để tự xử lý. Rõ ràng là cách này không tốt.

    Xem xe Ford Mustang đời cổ gắn hệ thống tự lái, leo đèo rồi chạy chệch hướng đâm vào hàng rào - Ảnh 1.

    Dù còn rất nhiều lỗi nhưng chiếc xe cuối cùng cũng hoàn thành bài thi và các thành viên bên trong không bị thương tích gì cả.

    Mustang đời cổ gắn cảm biến tự động leo đèo

    Có thể thấy giấc mơ ngồi trên một chiếc xe cổ và để nó tự chở ta dạo quanh phố phường trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác phải chờ thêm một thời gian nữa để thành hiện thực, tuy nhiên những gì mà Siemens và Đại học Cranfield làm được cũng rất đáng khen ngợi và mở ra nhiều tiềm năng tương lai.

    Tham khảo: Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày