Xem xong cảnh kẹt xe này tại Trung Quốc, bạn sẽ thấy ở Việt Nam vẫn "dễ thở" chán

    Dink,  

    Người người đổ về trung tâm sau kì nghỉ dài gây nên cảnh tắc chưa từng có.

    Người dân Trung Quốc vui vẻ với 7 ngày nghỉ, họ kéo nhau đi du lịch xả hơi sau những tuần làm việc căng thẳng. Trên đường vui vẻ về nhà để chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo, chưa kịp chạm tới những căng thẳng của những giờ làm việc trong văn phòng thì họ đã phải chạm trán với những căng thẳng trên xa lộ. Hệ thống giao thông vào thành phố bị kẹt cứng tới mức không thể di chuyển nổi.

    Không rõ họ có quyết định "bỏ của chạy lấy người", để lại chiếc xe trên xa lộ và đi bộ về cho nhanh không?

    Có thể vụ tắc đường này tệ hại. Nhưng hãy so sánh với một vụ việc hồi năm 2010, khi mà tắc đường kéo dài tới 100 km và trải dài tới 12 ngày.

     Tắc đường kéo dài tới 12 ngày hồi năm 2010.

    Tắc đường kéo dài tới 12 ngày hồi năm 2010.

    Với mức dân số đông đúc 1,7 tỷ người, Trung Quốc có lẽ phải cần tới hệ thống giao thông rộng hơn bây giờ để tránh những cảnh này lặp lại trong những năm tới.

    Cảnh kẹt xe kinh hoàng tại Trung Quốc.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ