Xiaomi bán áo công nhân: Được CEO Lei Jun mặc, "cháy hàng" chỉ sau vài giây

    Bình Minh,  

    Một sản phẩm hết sức đặc biệt của Xiaomi dành cho các fan.

    Vào ngày 25/3, Xiaomi đã chính thức mở bán áo khoác công nhân nhà máy Xiaomi (Xiaomi car factory work jacket) trên Xiaomi Mall. Đây là phiên bản giới hạn được sản xuất để kỷ niệm lễ khai trương nhà máy ô tô Xiaomi.

    Mẫu áo khoác này được giới thiệu là "giống chiếc áo mà Lei Jun (CEO Xiaomi) đang mặc". Chiếc áo này có mức giá 299 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng) và giới hạn chỉ 800 chiếc.

    Xiaomi bán áo công nhân: Được CEO Lei Jun mặc, "cháy hàng" chỉ sau vài giây - Ảnh 1.

    Được biết, áo khoác công nhân nhà máy Xiaomi được thiết kế theo phong cách "áo khoác đua xe" với cổ đứng, đường may vai và viền dưới được trang trí bằng dải phản quang. Áo khoác cũng có logo "Nhà máy ô tô Xiaomi" và tọa độ nhà máy.

    Xiaomi bán áo công nhân: Được CEO Lei Jun mặc, "cháy hàng" chỉ sau vài giây - Ảnh 2.

    Xiaomi bán áo công nhân: Được CEO Lei Jun mặc, "cháy hàng" chỉ sau vài giây - Ảnh 3.

    Với số lượng giới hạn và thiết kế độc đáo, áo khoác công nhân nhà máy Xiaomi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ Xiaomi và những người đam mê ô tô. Chỉ sau vài giây, toàn bộ 800 chiếc áo đã được bán hết. Điều này cho thấy sức hút của thương hiệu Xiaomi và sự quan tâm của công chúng đối với dự án ô tô điện.

    Xiaomi sẽ tổ chức sự kiện chính thức ra mắt và mở bán mẫu xe điện SU7 tại Trung Quốc vào ngày 28/3. CEO Lei Jun gọi việc tham gia vào thị trường xe điện là "sứ mệnh kinh doanh cuối cùng trong cuộc đời tôi". Xiaomi SU7 là kết quả của khoản đầu tư hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1.4 tỷ USD) với đội ngũ 3.400 kỹ sư và một nhà máy với diện tích 720.000 m2.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ