Xuất hiện thông tin Facebook sẽ mất thương hiệu Instagram tại Việt Nam

    TVD,  

    Một cáo buộc vừa mới được gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ, với bằng chứng cho thấy Facebook đã nộp đơn đăng ký thương hiệu Instagram tại Việt Nam muộn hơn một cá nhân khác.

    Instagram là một ứng dụng chia sẻ hình ảnh và đang phát triển mạnh mẽ trở thành một mạng xã hội. Gã khổng lồ Facebook đã mua lại Instagram vào năm 2012 với giá trị 1 tỷ USD, đây được đánh giá là một thương vụ rất có lợi đối với Facebook khi mà Instagram đang ngày càng trở nên phổ biến.

     Mạng xã hội ảnh Instagram đang trở nên khá phổ biến tại Việt Nam.

    Mạng xã hội ảnh Instagram đang trở nên khá phổ biến tại Việt Nam.

    Ở Việt Nam, thương hiệu Instagram cũng được rất nhiều người biết đến, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều trào lưu mới đều xuất phát từ mạng xã hội chia sẻ hình ảnh này. Tuy nhiên theo một thông tin mới xuất hiện, Facebook có thể đánh mất thương hiệu Instagram tại Việt Nam do một số điều luật về sở hữu trí tuệ.

    Một cáo buộc vừa gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ, với bằng chứng cho thấy thương hiệu Instagram tại Việt Nam đã thuộc về một cá nhân khác trước khi Facebook đăng ký.

    Cụ thể theo thông tin này, vào tháng 6 năm 2015, Cục Sở hữu trí tuệ đã nhận được đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2015-14513 do bà Nguyễn Nhật Anh đứng tên đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu Instagram tại Việt Nam.

     Cáo buộc phản đối thương hiệu Instagram của Facebook tại Việt Nam, được gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ. (ảnh VNtinnhanh).

    Cáo buộc phản đối thương hiệu Instagram của Facebook tại Việt Nam, được gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ. (ảnh VNtinnhanh).

    Trong khi đó, đến tháng 10 năm 2015, Facebook mới nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận thương hiệu Instagram tại Việt Nam. Có nghĩa là Facebook nộp đơn đăng ký khi mà thương hiệu Instagram tại Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận cho cá nhân khác trước đó 4 tháng.

    Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam ban hành năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: "Khi có nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau đến mức gây nhầm lẫn, đối với sản phẩm và dịch vụ. Thì văn bằng bảo hộ thương hiệu chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất".

    Do đó, Facebook hoàn toàn có khả năng bị mất tên thương hiệu Instagram tại Việt Nam, vì nộp đơn đăng ký muộn hơn một cá nhân khác.

    Sự việc trên vẫn đang được làm rõ, chúng tôi cũng đang liên hệ với đại diện Facebook tại Việt Nam để có câu trả lời chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ