Fonkraft : concept smartphone xếp hình cạnh tranh với Project Ara

    Vũ Trần,  

    Sau trào lưu smartphone kim loại nguyên khối, liệu những chiếc điện thoại xếp hình dễ dàng thay thế linh kiện sẽ lên ngôi?

    Trong thời đại công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt như hiện nay thì quả thật việc gắn bó với một chiếc điện thoại trong một thời gian dài có có vẻ đang trở nên khá khó khăn. Lý do của việc này chính là các nhà sản xuất liên tục nâng cấp phần cứng, hệ điều hành cùng những bản cập nhật phần mềm cồng kềnh, yêu cầu cấu hình cao khiến chiếc smartphone của bạn ngày càng trở nên chậm chạp.

    Thêm vào đó, cái giá phải trả để sở hữu một sản phẩm thông minh giờ đã dễ chịu hơn rất nhiều nên thường chỉ sau khoảng hai đến ba năm, người dùng muốn trải nghiệm những tính năng mới sẽ nghĩ đến chuyện đổi điện thoại khi thiết bị đang dùng của họ bắt đầu có hiện tượng giật và lag, nhất là những chiếc smartphone hay máy tính bảng chạy Android.

    Hiểu được điều này, tại sự kiện Google I/O vừa qua, gã khổng lồ tìm kiếm đã giới thiệu tới công chúng một nguyên mẫu nằm trong Project Ara - chiếc điện thoại xếp hình với khả năng nâng cấp phần cứng như trên một chiếc PC và đã gây được tiếng vang lớn trong giới công nghệ.

    Project Ara- Part of it

    Tuy nhiên, Google hiện vẫn chưa công bố khi nào họ tung chiếc smartphone Project Ara ra thị trường nên trong thời điểm mà họ còn đang tất bật để có thể hoàn thiện sản phẩm mới này thì một số nhóm kỹ sư đã nhanh tay "tận dụng" ý tưởng này để đưa ra một concept cũng có khả năng "xếp hình" giúp thay thế phần cứng tương tự.

    Nguyên mẫu smartphone đó mang tên Fonkraft và dưới đây là những bức ảnh đầu tiên về thiết kế của chiếc điện thoại này.

    C:\Users\DELL VOSTRO\Desktop\Fonkraft\fonkraft_00.jpg

    Tổng quan về chiếc smarphone "xếp hình" Fonkraft.

    fonkraft_04.jpg

    Fonkraft sẽ có màn hình 5 inch, chạy hệ điều hành Android và được phát triển theo hướng outsourcing bởi cộng đồng.

    fonkraft_11.jpg
    fonkraft_07.jpg
    fonkraft_08.jpg
    fonkraft_09.jpg

    Các mảnh ghép theo dạng module của Fonkraft

    Điểm khác biệt giữa dự án Fonkraft so với Project Ara là trong khi Google sử dụng nam châm đặc biệt để giữ các module thì Fonkraft lại dùng hệ thống chân cắm với các khóa được ẩn dưới các module cũng như màn hình để giữ cho các thành phần phần cứng không bị văng đi ngay cả khi chiếc điện thoại bị rơi hay va đập.

    Fonkraft.PNG

    Dự án điện thoại "xếp hình" Fonkraft đã gây quỹ thành công trên Indiegogo với số tiền 58,037 USD chỉ trong ba ngày.

    Nhóm nghiên cứu cho biết, họ xây dựng nên Fonkraft là một nền tảng mở nên các nhà phát triển bên thứ ba hoàn toàn thể tham gia vào việc chế tạo các module cho chiếc điện thoại này. Trong tương lại, định hướng của họ sẽ là sẽ kinh doanh dựa trên việc nâng cấp phần cứng và bán module đặc chế hướng đến đối tượng là những người có nhu cầu đặc biệt mà những chiếc smartphone thông thường không thể đáp ứng.

    Video giới thiệu về điện thoại xếp hình Fonkraft.

    Hiện tại, quá trình gây quỹ cho Fonkraft đã hoàn tất với tổng số tiền thu được khoảng trên 58.000 USD ( số tiền dự kiến ban đầu chỉ là 50.000 USD) và các kỹ sư đang làm việc tích cực để có thể ra mắt sản phẩm của mình càng sớm càng tốt. Dự kiến họ sẽ bán chiếc điện thoại đặc biệt này vào khoảng tháng 12 năm nay và hãy cùng chờ xem liệu Fonkraft có thể vượt mặt Project Ara của gã khổng lồ Google trong tương lai?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ