Nguyên mẫu Motorola EDGE: sự trỗi dậy của một thương hiệu bị lãng quên

    Vũ Trần,  

    Với thiết kế mang đậm phong cách của những siêu phẩm đã đạt được quá nhiều thành công trong quá khứ, liệu chiếc điện thoại này có thể để lại dấu ấn riêng khi mà thị trường di động đã trở nên quá bão hòa.

    Có lẽ trong thời điểm hiên tại, nhắc đến Motorola, thì với nhiều người và đặc biệt là những người có tuổi sẽ nhớ ngay đến những chiếc điện thoại cao cấp và đắt tiền. Nếu khi xưa, cái tên này được nhắc đến nhiều nhất với những mẫu máy "mỏng như dao cạo" hay những chiếc điện thoại nắp gập thời trang chỉ dành riêng cho giới thượng lưu thì giờ đây, việc tìm mua một món đồ công nghệ mang thương hiệu này đã trở nên khó khăn mà kể cả có tiền, người ta cũng chưa chắc có thể tìm được.

    Motorola V3i RAZR vang bóng một thời.

    Motorola V3i RAZR vang bóng một thời.

    Quả thật, thị trường di động giờ đang có hững biến chuyển khó lường với sự nổi lên của hàng loạt những nhà sản xuất đến từ Trung Quốc ( như Xiaomi ) rồi ngược lại với đó là sự suy tàn của những đế chế hùng mạnh một thời ( Nokia là một ví dụ) nên việc biến mất của một thương hiệu lớn như Motorola âu cũng là điều dễ hiểu.

    Khách quan mà nói, họ cũng gặp nhiều khó khăn và thiệt thòi vì sau hai lần phải bán mình ( cho Google và mới đây là Lenovo) thì giá trị thương hiệu của nhà sản xuất này cũng giảm đáng kể và không ít người cho rằng Google không thấy được tiềm năng nào nữa từ Motorola nên để tránh lỗ thì gã khổng lồ tìm kiếm đã đẩy "cục nợ" này lại cho Lenovo.

    Lenovo đã mua lại từ Google sau thương vụ trị giá 2,91 tỷ USD.

    Lenovo đã mua lại từ Google sau thương vụ trị giá 2,91 tỷ USD.

    Mặc cho những tin đồn thất thiệt, Motorola vẫn là một hãng lớn với nhiều năm kinh nghiệm phát triển điện thoại và tất nhiên họ sẽ không dễ dàng để bị rơi vào quên lãng nên trong thời gian gần đây, họ đã dần vươn lên và có những thay đổi tích cực nhằm lấy lại vị thế vốn có trên trường di động. Điển hình là siêu phẩm Motorola Droid Turbo nằm trong phân khúc cao cấp được ra mắt vào năm ngoái đã nhận được nhiều lời khen từ giới công nghệ.

    Tuy nhiên, có lẽ những cố gắng có họ vẫn là chưa đủ vì ngay cả khi những sản phẩm mới của họ được đón nhận nhiệt liệt thì nhiều người vẫn nhớ đến Motorola với hình ảnh là những chiếc điện thoại nắp gập "vỏ sò" nên mới đây, nhà thiết kế đến từ Hàn Quốc Seungwoo Kim đã nảy ra một ý tưởng kết hợp những đường nét cổ điển, sang trọng của hai siêu phẩm một thời là Motorola StarTAC và RAZR để cho ra mắt concept về chiếc smartphone mang tên Motorola EDGE.

    Những hình ảnh đều tiên về nguyên mẫu thiết kế Motorola EDGE.

    Những hình ảnh đều tiên về nguyên mẫu thiết kế Motorola EDGE.

    Motorola EDGE là sự kết hợp hoàn hảo của hai chiếc điện thoại đã từng làm mưa làm gió: StarTAC và RAZR.

    Motorola EDGE là sự kết hợp hoàn hảo của hai chiếc điện thoại đã từng làm mưa làm gió: StarTAC và RAZR.

    Theo đó, chiếc điện thoại mới này sẽ kế thừa vẻ đẹp của hai siêu phẩm vang bóng một thời Motorola StarTAC và RAZR để kết hợp cùng với những công nghệ hiện đại của tương lại. Sở dĩ Seungwoo Kim quyết định sáng tạo nên concept này là vì hai chiếc điện thoại trên đã đi vào lòng người như một biếu tượng của sự sang trọng và là góp mặt trong danh sách những thiết bị bán chạy nhất thời bấy giờ.

    Về mặt thiết kế, nguyên mẫu này sở hữu những đường cong được cắt vát vô cùng tinh tế làm tổng thế chiếc máy toát lên một vẻ năng động mà không kém phần lịch lãm phù hợp với đối tượng các bạn trẻ hoặc doanh nhân của thời đại mới. Phần mặt lưng với chất liệu nhôm nguyên khối được làm phay xước sáng bóng tạo cảm giác liền mạch và cực kỳ chắc chắn.

    Phần mặt lưng với chất liệu nhôm nguyên khối với phay xược gợi nhớ đến những đường nét của siêu phẩm Motorola RAZR.

    Phần mặt lưng với chất liệu nhôm nguyên khối với phay xược gợi nhớ đến những đường nét của siêu phẩm Motorola RAZR.

    Thêm vào đó, vì thiết bị thiết kế theo tiêu chí nguyên khối và giảm thiểu tối đa các đường cắt trên sản phẩm nên Seungwoo Kim đã mạnh dạn loại bỏ đi cổng sạc nên đi kèm chiếc Motorola EDGE là một bộ sạc không dây tích hợp loa cao cấp. Đặc biệt hơn, không giống như sản phẩm khác, đế sạc được bố trí ôm sát vào cạnh bên của máy nên nếu bạn đặt Motorola EDGE vào đó thì cả hai thiết bị này như hòa vào làm một.

    Thân máy và đế sạc không dây, tuy một mà hai, tuy hai mà một.

    Thân máy và đế sạc không dây, tuy một mà hai, tuy hai mà một.

    Nhìn chung, đứng trước áp lực bị lãng quên thì một chiếc điện thoại được sở hữu thiết kế mang vẻ cổ điển gợi nhớ những siêu phẩm quá khứ kết hợp cùng phần cứng mới nhất của hiện tại sẽ để lại dấu ấn và tạo cho Motorola một chỗ điểm tựa vững chắc để lấy lại vị thế của mình trên thị trường di động. Hy vọng trong tương lai nhà sản xuất thiết bị di động này sẽ sớm có những thay đổi hợp lý để những sản phẩm của họ có đủ khả năng cạnh tranh với các siêu phẩm đến từ Apple, Samsung, HTC....

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ