Thiếu niên thiết kế một ứng dụng tóm tắt nội dung bài học, giúp sinh viên hiểu bài nhanh như gió

    Tuấn Anh Lê Viết,  

    Ba anh chàng tuổi teen đã lập trình một công cụ tóm tắt tiện lợi, có thể dễ dàng hỗ trợ học sinh sinh viên thu nạp kiến thức hiệu quả hơn mà không tốn nhiều thời gian đọc sách.

    Summize, dành riêng cho hệ điều hành iOS, là một công cụ tóm tắt nội dung thông minh. Ứng dụng này sẽ tự động tóm tắt lại nội dung của bất kì một trang sách giáo khoa (hoặc bài báo) mà được bạn chụp ảnh lại bằng điện thoại smartphone của mình.

    Ứng dụng Summize còn hỗ trợ học sinh sinh viên tìm kiếm các khái niệm, các từ khóa và thực hiện phân tích theo các hướng khác nhau, việc ứng dụng Summize thực hiện những phân tích sẽ góp phần làm những bản tóm tắt dễ hiểu hơn.

    Với tính năng này, người dùng có thể dễ dàng nhặt ra những khái niệm, từ khóa từ nội dung muốn tóm tắt, từ đó giúp họ tập trung chính xác vào những nội dung cần thiết và quan trọng.

    Rami Ghanem, 18 tuổi, nhà sáng lập ứng dụng Summize trình bày rằng ứng dụng này sử dụng phần mềm nhận dạng ký tự quang học (phát triển bởi ABBYY) và các công nghệ độc quyền khác để thực hiện phân tích và tóm tắt.

    Summize chưa hỗ trợ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh, và ứng dụng này cũng lộ ra những hạn chế về cách vận hành khi phải tóm tắt những tiểu thuyết hay các tác phẩm văn học.

    Cho đến hiện tại, các phản hồi của người dùng về ứng dụng Summize đều cho rằng ứng dụng này tóm tắt nội dung khá tốt và dễ hiểu, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn một số câu hay cụm từ không thích hợp.

    Hiện tại Summize chỉ hỗ trợ riêng hệ điều hành iOS, nhưng dự kiến ứng dụng này sẽ sớm tới tay của người dùng Android. Ứng dụng này đang được bán với giá 0.99 USD trên App Store.

    Theo TheNextWeb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ