7 thực phẩm có hại cho não bộ mà bạn vẫn tiêu thụ hàng ngày

    Tịnh Tâm, Theo Trí Thức Trẻ 

    (Tổ Quốc) - Nếu thường xuyên hay quên, đầu óc không linh hoạt dù bạn còn trẻ khỏe thì có thể là do bạn đã ăn quá nhiều 7 thực phẩm gây hại cho não bộ này.

    Một chế độ ăn uống tốt không chỉ tốt cho các mô và cơ quan trong cơ thể mà còn tốt cho não của chúng ta. Dinh dưỡng đầy đủ và một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp duy trì sức khỏe não bộ và ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Ngược lại, chế độ ăn uống không lành mạnh sẽ gây hại cho não và dễ dẫn đến trí nhớ kém, thậm chí mất trí nhớ.

    Vì vậy, vì lợi ích của não bộ, những thực phẩm có hại cho não không nên ăn càng nhiều càng tốt.

    1. Tất cả đồ uống có thêm đường

    Bao gồm nước ngọt, đồ uống thể thao, nước tăng lực và nước ép trái cây, vì lượng đường trong máu cao hơn có thể làm tăng nguy cơ mất trí nhớ, và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn nhiều đường bổ sung có thể dẫn đến suy giảm chức năng não, khả năng ghi nhớ và giảm tế bào thần kinh não.

    Chế độ ăn nhiều đường cũng làm tăng tình trạng viêm não và dẫn đến suy giảm trí nhớ.

    7 loại thực phẩm có hại cho não bộ mà có thể bạn vẫn tiêu thụ hàng ngày, muốn tránh bệnh cố gắng ăn càng ít càng tốt - Ảnh 1.

    2. Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao

    Bao gồm một số carbohydrate tinh chế, ngũ cốc tinh chế, chẳng hạn như gạo trắng, mì trắng, bánh bao trắng, bánh mì trắng... những thực phẩm này thường có chỉ số đường huyết tương đối cao, chúng ta gọi là giá trị GI, sẽ dẫn đến lượng đường trong máu và mức độ insulin tăng cao.

    Chỉ số đường huyết và insulin tăng cao có thể làm giảm chức năng não. Điều này được một số nghiên cứu chứng minh thông qua thí nghiệm với các sinh viên đại học khỏe mạnh, nó cho thấy những người ăn nhiều đường tinh luyện có trí nhớ kém hơn.

    3. Thực phẩm giàu chất béo chuyển hóa

    Chất béo chuyển hóa nhân tạo thường được sử dụng trong bơ thực vật, kem phủ, đồ ăn nhẹ, bánh ngọt và bánh quy.

    Nghiên cứu cho thấy rằng khi chúng ta ăn nhiều chất béo chuyển hóa hơn sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, trí nhớ kém hơn, khối lượng não nhỏ hơn và suy giảm nhận thức.

     

    7 loại thực phẩm có hại cho não bộ mà có thể bạn vẫn tiêu thụ hàng ngày, muốn tránh bệnh cố gắng ăn càng ít càng tốt - Ảnh 2.

    4. Thực phẩm chế biến nhiều giai đoạn

    Các loại thực phẩm này cũng thường chứa nhiều đường, mỡ và muối, tỷ lệ này tương đối cao, vì chúng phải có mùi vị thơm ngon và phải được thêm một số chất phụ gia vào để tạo ra cảm giác thèm ăn của chúng ta.

    Một trong những lý do lớn nhất khiến thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên, mì ăn liền, bỏng ngô, nước sốt... có thể có tác động tiêu cực đến não của chúng ta là chúng làm giảm các yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não, đó là các yếu tố dinh dưỡng thần kinh được tìm thấy trong các bộ phận khác nhau của não chúng ta, bao gồm cả hồi hải mã, điều quan trọng đối với việc lưu trữ trí nhớ dài hạn và sự phát triển của các tế bào thần kinh mới.

    Vì vậy, bất kỳ tác động làm giảm nào (đối với các yếu tố dinh dưỡng thần kinh này) cũng có thể có tác động tiêu cực đến cách thức hoạt động của não bộ.

    5. Aspartame (chất tạo ngọt)

    Aspartame là một chất làm ngọt nhân tạo được sử dụng trong nhiều sản phẩm không đường, đặc biệt là trong nhiều loại đồ uống. Bạn có thể kiểm tra danh sách thành phần khi mua.

    Aspartame được tạo ra từ phenylalanine và aspartate thông qua methanol, phenylalanine có thể vượt qua hàng rào máu não của chúng ta và làm gián đoạn quá trình sản xuất chất dẫn truyền thần kinh. Bên cạnh đó, aspartame có thể làm tăng oxy hóa trong não của chúng ta.

    Vì vậy, nó có thể làm suy giảm trí nhớ và ảnh hưởng tiêu cực đến việc học và tâm trạng.

    6. Rượu

    Uống rượu trong thời gian dài có thể dẫn đến giảm khối lượng não, giảm trí nhớ, suy giảm thị lực, lú lẫn và một loạt các vấn đề khác.

    7 loại thực phẩm có hại cho não bộ mà có thể bạn vẫn tiêu thụ hàng ngày, muốn tránh bệnh cố gắng ăn càng ít càng tốt - Ảnh 3.

    7. Cá chứa nhiều thủy ngân

    Thủy ngân là một chất ô nhiễm kim loại nặng gây độc cho thần kinh và có thể tích trữ lâu dài trong các mô cơ thể, khi chúng ta ăn phải thủy ngân, nó sẽ lan truyền khắp cơ thể, đặc biệt là ở não, gan và thận.

    Thủy ngân có thể làm hỏng hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta, và các chất dẫn truyền thần kinh, gây tổn thương não, gây hại thai nhi và trẻ em đang phát triển, thủy ngân cũng có thể làm gián đoạn sự phát triển của não.

    Vì vậy, hãy cố gắng tránh ăn các loại cá lớn như cá ngừ lớn hơn và một số loại cá hoang dã vì chúng có thể chứa nhiều thủy ngân.

    Nguồn và ảnh: Kknews, Heathline

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ