Con số này còn nhiều hơn so với các game thủ biết về hệ thống phân loại ESRB. Điều này khẳng định việc các bậc phụ huynh luôn quan tâm con cái và có cách quản lý hiệu quả.
Theo một báo cáo gần đây được thực hiện bởi tổ chức Harrison Group và Activision Publishing, ngày càng có nhiều cha mẹ và các game thủ nhí quen thuộc với hệ thống phân loại ESRB.
Trong phạm vi hơn 1200 cuộc phỏng vấn các ông bố bà mẹ có con thuộc độ tuổi 06-44, nhóm nghiên cứu nhận thấy có tới 82% bậc phụ huynh am hiểu những ký hiệu của hệ thống ESRB, nhiều hơn 7% so với chính các game thủ.

Trong số 82% “nhà thông thái” này, có 70% thực sự chú ý đến việc mua tựa game gì cho con và hơn nửa trong số đó khẳng định họ chủ động tìm hiểu kĩ về game trước khi mua. Một con số thống kê thú vị khác đã cho thấy 63% bậc phụ huynh nhìn nhận game không phải một tệ nạn và 53% dành hầu hết thời gian chơi game để chơi cùng con cái.
Bản báo cáo trên đã thể hiện hai vấn đề tích cực. Trước hết, khi ngành công nghiệp game phát triển với tốc độ cao, cha mẹ vẫn quan tâm tới con cái và có cách quản lý hiệu quả. Điều này cũng gián tiếp thể hiện mặt tích cực của hệ thống phân loại ESRB.

Game đỉnh vẫn phải dán nhãn của ESRB.
Quan trọng hơn, nó đập tan quan điểm cho rằng chính ESRB là kẻ cản trở những game hay đến với người hâm mộ. Rõ ràng, ESRB không cô lập người chơi khỏi gia đình mà trái lại, giúp họ xích lại gần nhau hơn. Và các nhà sản xuất game chẳng có lý do nào từ chối một hệ thống khi nó trực tiếp bảo vệ người tiêu dùng.

Những gì tốt cho cả gia đình sẽ được lựa chọn!