adidas giới thiệu mẫu giày Futurecraft 4D với công nghệ chưa từng có, sử dụng oxy và ánh sáng tạo nên phần đế

    Long.J,  

    Cuộc đua giữa các "ông lớn" trong công nghiệp giày dép trở nên nóng hơn bao giờ hết với công nghệ Futurecraft 4D tới từ adidas.

    Sau Futurecraft 3D, mới đây adidas đã kết hợp với Carbon - công ty công nghệ đình đám tại thung lũng Silicon để giới thiệu dòng giày mới, với phần đế được tạo nên bằng công nghệ phức tạp sử dụng oxy và ánh sáng.

    adidas FUTURECRAFT 4D

     adidas x Carbon Futurecraft 4D

    adidas x Carbon Futurecraft 4D

    Nghe rất phi lý nhưng đây là công nghệ Digital Light Synthesis (tổng hợp ánh sáng kỹ thuật số). Phương pháp đặc biệt này sử dụng một máy chiếu ánh sáng đặc biệt, thấu kính thẩm thấu oxy, nhựa ở dạng dung dịch... để tạo ra những hình thù như mong muốn.

    Công nghệ Futurecraft 4D cho phép adidas kiểm soát quy trình sản xuất và tạo bộ đệm phù hợp với nhu cầu vận động của mỗi cá nhân, êm ái và bền bỉ.

    adidas hi vọng tới cuối năm 2018, sẽ có 100.000 đôi sử dụng công nghệ tiên tiến này được phát hành. Trong tháng 4 này, adidas dự kiến sẽ phát hành 300 đôi dành cho những khách hàng VIP, người nổi tiếng... để đánh động sản phẩm, sau đó tiếp tục phát hành 5000 đôi cho bộ sưu tập Thu/Đông 2017.

    Chắc chắn những phiên bản đầu tiên của mẫu adidas x Carbon Futurecraft 4D sẽ có giá bán cực đắt vì sự hiếm hoi và những công nghệ được tích hợp, chưa kể những reseller (dân buôn) sẽ tìm đủ mọi cách để ôm hàng và đội giá.

    Theo Hypebeast

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ