Apple đã thay thế tính năng “slide to unlock” quen thuộc bằng một thứ thực sự ngớ ngẩn

    TVD,  

    Việc mở khóa thiết bị iOS 10 sẽ phải mất thêm một thao tác ngớ ngẩn nữa.

    Trong nhiều năm qua, Apple đã dạy cho chúng ta cách mở khóa các thiết bị iOS bằng thao tác trượt ngón tay trên màn hình khóa từ trái sang phải. Thậm chí, Apple còn đăng ký bằng sáng chế cho thao tác “slide to unlock” này và kiện Samsung, cũng như các hãng smartphone Android khác vì bắt chước.

    Tuy nhiên trong phiên bản iOS 10 mới ra mắt, Apple đã không còn sử dụng slide to unlock nữa. Thay vào đó, người dùng sẽ phải thực hiện một thao tác khác để mở khóa thiết bị. Đó là ấn và giữ nút Home để mở khóa.

    Cách thức mở khóa mới này đã được người dùng làm quen từ khi họ bắt đầu sử dụng những thiết bị iOS có hỗ trợ Touch ID. Thế nhưng việc mở khóa thiết bị iOS 10 lại không đơn giản như vậy, ít nhất là đối với phiên bản beta hiện nay.

    Nhà phát triển Chris Mills đã phát hiện ra điều này khi anh thử nghiệm bản iOS 10 beta. Rắc rối đó là khi quét vân tay bằng Touch ID sẽ giúp mở khóa mật khẩu, nhưng không thoát khỏi màn hình khóa.

    Vâng, điều đó có nghĩa là bạn sẽ phải quét vân tay bằng Touch ID trước để mở khóa. Sau đó lại phải ấn vào nút Home một lần nữa để có thể thoát khỏi màn hình khóa và trở về màn hình chính. Đó là một thao tác nhỏ, nhưng có thể khiến người sử dụng cảm thấy không thoải mái.

    Đặc biệt là đối với những người có thói quen mở máy bằng nút nguồn. Vì thông thường họ sẽ mở màn hình khóa bằng nút nguồn, sau đó đặt tay lên phím Home để nhận diện Touch ID và mở khóa. Giờ đây họ sẽ cần thêm một thao tác nữa đó là nhấn nút Home sau khi đã mở khóa Touch ID.

    Sự thay đổi lớn ở màn hình khóa của iOS 10 bắt nguồn từ việc Apple muốn bổ sung thêm một số tính năng mới. Trong đó có các widget mà bạn có thể thấy khi vuốt màn hình khóa từ trái sang phải.

    Và một hành động không thể cho ra 2 lệnh điều khiển cùng lúc, chính vì thế mà tính năng slide to unlock đã không còn nữa. Trong khi đó nếu vuốt từ phải qua trái, bạn sẽ có thể mở nhanh ứng dụng camera.

    Đối với những người sử dụng iPhone 5, có thể họ sẽ phải mất một thời gian để làm quen với cách mở khóa mới này. Vì sau khi nhập mật mã để mở khóa màn hình, họ sẽ phải bấm vào nút Home một lần nữa để có thể vào được màn hình chính.

    Tham khảo: BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ